FBI truy quét mại dâm trẻ em, cứu 105 trẻ

30/07/2013 08:50 GMT+7

(TNO) Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã giải cứu 105 trẻ em bị ép bán dâm và bắt giữ 150 gã ma cô trong một chiến dịch truy quét mại dâm tại 76 thành phố ở Mỹ. Các nạn nhân đa số là bé gái ở độ tuổi 13 - 17.

“Mại dâm trẻ em vẫn còn là một mối đe dọa dai dẳng đối với trẻ em ở khắp nước Mỹ", hãng tin AP dẫn lời ông Ron Hosko, trợ lý giám đốc bộ phận điều tra tội phạm hình sự của FBI, phát biểu trong buổi họp báo ngày 29.7.

FBI cho biết sau chiến dịch hồi cuối tuần qua, cơ quan này đã giải cứu tổng cộng 2.700 trẻ bị ép bán dâm kể từ năm 2003.

Cũng từ năm 2003, tổng cộng đã có 1.350 tội phạm lãnh án tù chung thân. Số tài sản bị tịch thu của các tội phạm mại dâm trẻ em lên đến trên 3,1 triệu USD.

Bộ Tư pháp Mỹ ước tính mỗi năm có gần 450.000 trẻ em Mỹ bỏ nhà ra đi và một phần ba trong số này sống lang thang ngoài đường phố, có nguy cơ bị dụ dỗ hoặc bị ép buộc vào các đường dây mại dâm trẻ em chỉ trong 48 giờ sau khi rời khỏi nhà.

Phúc Duy

>> Phố mại dâm câm ở Hà Nội
>> Gái mại dâm Việt đứng đầu 'danh sách bán dâm quốc tế' ở Malaysia
>> Mại dâm ở Bình Thạnh: Kỷ luật 8 tổ chức, 44 cá nhân vẫn còn nhẹ lắm
>> Mại dâm “nóng” nghị trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.