15 người chết vì giành chỗ bán hàng ở Ai Cập

30/07/2013 17:10 GMT+7

(TNO) Truyền thông Ai Cập ngày 30.7 đưa tin một cuộc đấu súng giữa hai gia đình tại một ngôi chợ ở thủ đô Cairo đã làm thiệt mạng 15 người, bao gồm 13 người chết cháy, theo hãng tin AP.

(TNO) Truyền thông Ai Cập ngày 30.7 đưa tin một cuộc đấu súng giữa 2 gia đình tại một ngôi chợ ở thủ đô Cairo đã làm thiệt mạng 15 người, bao gồm 13 người chết cháy, theo hãng tin AP.

Hãng thông tấn nhà nước MENA cho biết cuộc đấu súng nổ ra vào tối 29.7 khi một chủ cửa hàng dùng súng trường tự động bắn chết hai người bày hàng hóa sang khu vực bên ngoài cửa hàng của ông này.

Các đồng nghiệp của hai người sau đó đã phóng hỏa đốt cửa hàng của người đàn ông, nơi ông này và 12 nhân viên đang ẩn nấp, khiến toàn bộ những người này thiệt mạng.

Vụ đấu súng và đốt phá trả thù tại khu phố cổ el-Moski của Cairo là những dấu hiệu mới nhất về tình trạng vô luật pháp tồn tại ở Ai Cập trong suốt hai năm bất ổn chính trị.

Vũ khí thì đầy rẫy, trong khi cảnh sát bất lực trong việc đối phó tình trạng tội phạm gia tăng.

Trùng Quang

>> Mật phục, đấu súng "hốt" ổ ma túy lớn xuyên biên giới
>> Đấu súng với công an, tướng cướp mang 5 lệnh truy nã bị tiêu diệt
>> Lại đấu súng tại biên giới Ấn Độ - Pakistan
>> Cảnh sát Philippines đấu súng, bắn chết 13 nghi can

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.