Truy tố 3 người nước ngoài lừa đảo đánh bài ăn tiền

29/07/2013 03:05 GMT+7

Viện KSND TP.HCM vừa có cáo trạng truy tố Oliver Ingao Due, Tagapan Bartolome Jr Berbasa và Cavite Nestor Carmesis (đều quốc tịch Philippines) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, cả ba làm quen rồi dụ người nước ngoài chơi đánh bài ăn tiền để tìm cách lừa đảo chiếm đoạt. Chiều 26.10.2012, khi đi dạo ở công viên 23 Tháng 9, anh Takaesu Naoki (quốc tịch Nhật Bản) gặp Tagapan Bartolome Jr Berbasa và Cavite Nestor Carmesis đến làm quen, rủ về nhà ở Q.Phú Nhuận ăn cơm và gặp Oliver Ingao Due.

Sau khi ăn cơm xong, Oliver Ingao Due chỉ Naoki cách đánh bài. Lát sau một phụ nữ người Singapore (chưa xác định rõ lai lịch) xuất hiện rủ chơi bài ăn tiền. Oliver Ingao Due cũng thuyết phục và cho Naoki mượn tiền chơi. Nhóm này “gài” đặt tiền cược 5.000 USD; Oliver Ingao Due hứa cho Naoki mượn 2.000 USD để chơi.

Naoki đi rút 44 triệu đồng rồi đưa tiền cùng chiếc điện thoại iPhone 4 cho Oliver Ingao Due bỏ vào hộp khóa lại làm tin đặt cược chơi ván cuối. Đồng thời, Naoki hẹn sẽ kiếm thêm 1.000 USD cho đủ số để chơi. Khi Naoki vừa đi khỏi, nhóm này đã rút tiền ra chia nhau. Ngày 29.10.2012, trong lúc cả ba hẹn Naoki ra nhận tiếp 1.000 USD thì bị bắt giữ.

Lê Nga

>> Đánh bài thua, giả cảnh sát để cưỡng đoạt tài sản
>> Đánh bài, còn phá hỏng xe công an
>> Trộm tiền của cha ruột để đánh bài và chơi ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.