Tàu dài 20 mét mắc kẹt dưới gầm cầu

29/07/2013 09:55 GMT+7

(TNO) Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 28.7, chiếc tàu số hiệu BL-2834 bị mắc kẹt dưới gầm cầu Bến Sỏi, bắc qua sông Vàm Cỏ Đông (thuộc ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, H.Châu Thành, Tây Ninh) khi di chuyển ngang đây.

Theo những người chứng kiến, vào thời điểm trên, chiếc tàu (có chiều dài khoảng 20 m, rộng 5 m) đang di chuyển từ hướng xã Hòa Hội (H.Châu Thành) về hướng H.Bến Cầu.

Khi đi ngang cầu Bến Sỏi, cùng thời điểm nước đang lên, tàu lại có mái cao nên đã chạm vào gầm cầu rồi kẹt cứng.

Tài công cho tàu xoay nhiều hướng để thoát ra nhưng không thành.

Khoảng 21 giờ 30 phút, chiếc tàu đã qua được cầu và tiếp tục hành trình sau khi bơm nước vào khoang chứa làm tàu chìm xuống tạo khoảng cách với gầm cầu.

Nhiều người đến xem chiếc tàu bị mắc kẹt
Chiếc tàu bị mắc kẹt tại cầu Bến Sỏi

Tàu cho bơm nước vào khoang chứa để nhấn tàu xuống sâu
Bơm nước vào khoang chứa để tàu chìm xuống tạo khoảng cách với thành cầu để tàu có thể qua được

Tin, ảnh: Dương Phan

>> Hai tàu thủy đâm nhau, 4 người mất tích
>> Lãng phí đường thủy ở Tây Ninh
>> Đường thủy tê liệt vì lục bình
>> Tai nạn đường thủy, 3 người chết
>> Nhiều vi phạm về giao thông đường thủy
>> Kịp thời cứu tàu cá bị tàu hàng đâm
>> Tàu hàng mắc cạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.