Mỹ vẫn là cường quốc Thái Bình Dương

29/07/2013 00:37 GMT+7

Đó là tuyên bố của Phó tổng thống Mỹ Joe Biden trong lúc thăm chiến hạm cận bờ USS Freedom của nước này đang trú đóng tại Singapore. “Tôi tuyên bố mà không cần xin lỗi ai: Mỹ là một cường quốc ở Thái Bình Dương và chúng ta sẽ duy trì vị thế này”, AFP dẫn lời ông Biden nhấn mạnh.

Phó tổng thống Mỹ còn khẳng định, sự hiện diện của nước này ở Thái Bình Dương “góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và giúp các quốc gia khu vực tập trung phát triển kinh tế”. Ngoài ra, ông Biden còn cảnh báo tình trạng tranh chấp và hành động hung hăng của một số bên ở biển Đông gần đây là mối đe dọa đối với an ninh khu vực.

Ông kêu gọi các bên đẩy nhanh quá trình đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) để ngăn chặn xung đột. Hôm qua, phó tổng thống Mỹ đã lên đường về nước sau chuyến thăm Singapore từ ngày 26 - 27.7.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.