Một phó đô đốc Mexico bị ám sát

29/07/2013 11:40 GMT+7

(TNO) Một phó đô đốc hải quân Mexico đã bị giết chết hôm 28.7 trong cuộc đột kích ở bang Michoacan, nơi quân đội nước này được triển khai để tái kiểm soát khu vực do các băng đảng ma túy cai trị.

Những kẻ tấn công vũ trang bằng súng trường đã bắn chết phó đô đốc Carlos Salazar, chỉ huy căn cứ hải quân tại thành phố Puerto Vallarta bên bờ Thái Bình Dương, theo hải quân Mexico.

Một sĩ quan bảo vệ của ông Salazar cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Hai người này bị tấn công sau khi chiếc xe chở họ rẽ từ đường cao tốc nối giữa bang Michoacan và bang Guadalajara sang một đoạn đường đất. Chiếc xe phải rẽ sang đường đất bởi đoạn đường cao tốc bị một nhóm người biểu tình phong tỏa, theo truyền thông địa phương.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công.

Tổng thống Mexico Pena Nieto hôm 25.7 thừa nhận rằng nhiều khu vực tại bang Michoacan hiện do các nhóm tội phạm kiểm soát song ông cam kết sẽ tái lập trật tự tại đây.

Hàng trăm binh sĩ Mexico đã đổ đến bang Michoacan kể từ tuần trước, tham gia cùng lực lượng được triển khai trước đó.

Theo hãng AP, ông Salazar có thể là sĩ quan cao cấp nhất của Mexico bị giết chết kể từ khi chính phủ nước này phát động cuộc chiến chống lại các tập đoàn ma túy vào cuối năm 2006.

Sơn Duân

>> Trùm tội phạm tàn bạo nhất Mexico sa lưới
>> Mexico bắt trùm tập đoàn ma túy Zetas khét tiếng
>> Dân Mexico dùng mạng xã hội để tố giác tội phạm ma túy
>> Tấn công nhà tù Mexico, 9 tù nhân trốn thoát
>> Mexico phát hiện 9 thi thể bị cắt rời chất trong xe hơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.