Cứu nhiều ngư dân bị nạn trên biển

29/07/2013 10:15 GMT+7

(TNO) Sáng 29.7, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay ngư dân của tàu cá QNg 90334 vừa được mổ ruột thừa thành công tại đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.

>> Cứu nạn ở Hoàng Sa
>> Cứu thành công ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

Trước đó, sáng 27.7, tàu câu mực QNg 90334 do ông Nguyễn Tấn Sơn làm thuyền trưởng cùng 34 ngư dân đang ở gần đảo Song Tử Tây thì ngư dân Đặng Văn Lập (32 tuổi, trú xã Bình Đông, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị đau bụng dữ dội.

Do bệnh tình ngư dân không thuyên giảm nên tàu QNg 90334 quyết định đưa ngư dân vào đảo Song Tử Tây khuya cùng ngày.

Qua chẩn đoán, ngư dân bị viêm ruột thừa cấp, tổ bác sĩ quân y trên đảo đã tiến hành mổ cấp cứu lúc 1 giờ ngày 28.7, đến 4 giờ ca mổ hoàn thành.

Hiện sức khỏe của ngư dân này đã ổn định và tỉnh táo trở lại.


Nhờ được cấp cứu kịp thời mà nhiều ngư dân giữ được tính mạng khi bị nạn trên biển

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam cho biết thêm, rạng sáng 28.7, tàu cá KH 95798 đã tìm thấy một ngư dân bị rơi xuống biển và trôi dạt sau gần một ngày.

Sáng 27.7, tàu cá KH 95798 đang hành nghề tại vị trí có tọa độ 7,20 độ vĩ bắc, 106,19 độ kinh đông, cách Côn Đảo khoảng 80 hải lý về phía nam tây nam thì phát hiện ngư dân tên Vũ mất tích khỏi tàu.

Các ngư dân dự đoán anh Vũ bị rơi xuống biển khoảng 6 giờ cùng ngày nên tiến hành tìm kiếm. Đến rạng sáng 28.7 mới cứu vớt được ngư dân bị nạn. Hiện sức khỏe của ngư dân tên Vũ đã ổn định.

Cũng trong sáng 28.7, tàu cá QNg 98764 đã đưa một ngư dân về cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi, cấp cứu vì ngư dân này bị đau nặng trong lúc đánh bắt trên biển.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bác sĩ Trường Sa Lớn mổ ruột thừa cho ngư dân
>> Ngư dân còn chủ quan khi ra biển
>> Giúp ngư dân bị tàu Trung Quốc uy hiếp ở Hoàng Sa
>> 10 ngư dân trôi dạt trên vùng biển Trường Sa
>> Cứu được 17 ngư dân bị chìm tàu
>> Tìm thấy 18 ngư dân trôi dạt 3 ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.