Mỹ hứa không tử hình Snowden

28/07/2013 03:20 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ vừa tuyên bố với Nga rằng Edward Snowden, người tiết lộ thông tin chấn động về chương trình theo dõi bí mật của Washington, sẽ không bị tử hình hoặc tra tấn sau khi bị dẫn độ về nước.

Theo RIA-Novosti, cam kết trên được đưa ra giữa lúc Mỹ đang nỗ lực thuyết phục Nga giao lại Snowden để xét xử về cáo buộc gián điệp.

Người này, đang ẩn náu trong sân bay quốc tế ở Moscow, đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tạm thời ở Nga với lý do nếu bị bắt trở lại Mỹ, anh ta có thể phải đối mặt án tử hình. Trong khi đó, Interfax dẫn lời lãnh đạo Cơ quan Di trú Nga Vladimir Volokh cho hay do các thủ tục pháp lý phức tạp nên Snowden có thể sẽ kẹt ở sân bay thêm 6 tháng. “Snowden phải ở tại khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo cho đến khi tình trạng pháp lý được xác định rõ ràng. Thủ tục này có thể mất nửa năm”, ông nói.

Lê Loan

>> Mỹ hứa không tử hình Edward Snowden
>> Mỹ sẽ trừng phạt nước nào tiếp nhận Snowden
>> Edward Snowden được nhập cảnh Nga
>> Mỹ dọa mạnh tay với Venezuela về vụ Snowden
>> Edward Snowden khẳng định “miễn nhiễm” với đòn tra tấn
>> Tổng thống Nga không liên quan đến việc cấp tị nạn cho Snowden
>> Snowden chính thức xin tị nạn tạm thời tại Nga
>> Tổng thống Putin tố cáo Mỹ ngăn cản Snowden rời Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.