Mỹ sẽ trừng phạt nước nào tiếp nhận Snowden

27/07/2013 03:50 GMT+7

Thượng viện Mỹ ngày 25.7 (theo giờ địa phương) đã thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia đồng ý cho cựu nhân viên CIA Edward Snowden tị nạn.

Trong khi đó, người này vẫn đang ẩn náu tại sân bay của Moscow (Nga) để chờ nhà chức trách Nga xem xét yêu cầu tị nạn. Theo AP, đề xuất trên, do thượng nghị sĩ Lindsey Graham đệ trình, đã được Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ nhất trí ủng hộ như một điều khoản bổ sung cho dự luật viện trợ quốc tế và ngoại giao năm 2014 của Mỹ. Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ phải thảo luận với quốc hội về các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia nào tiếp nhận Snowden. Trong một diễn biến liên quan, Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26.7 tuyên bố Moscow sẽ không giao nộp Snowden cho Washington.

Trùng Quang

>> Edward Snowden khẳng định “miễn nhiễm” với đòn tra tấn
>> Edward Snowden có tài liệu gây 'ác mộng' cho Mỹ
>> Edward Snowden xuất đầu lộ diện, xin tị nạn ở Nga
>> Edward Snowden sẽ tiếp xúc với các nhà hoạt động nhân quyền
>> Vụ Edward Snowden giảm nhiệt, WikiLeaks hụt tiền
>> Edward Snowden: Tình báo Mỹ, Đức và nhiều nước khác “nằm chung giường”
>> Số phận Edward Snowden vẫn chưa rõ ràng
>> Venezuela chấp nhận cho Edward Snowden tị nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.