Cựu Tổng thống Ai Cập bị tạm giam

27/07/2013 03:45 GMT+7

Hãng tin MENA ngày 26.7 đưa tin chính quyền lâm thời Ai Cập đã ra lệnh tạm giam 15 ngày đối với cựu Tổng thống nước này Mohammed Morsi bởi cáo buộc giết hại một số sĩ quan quân đội.

Cựu Tổng thống Morsi còn bị cáo buộc nhận hỗ trợ từ lực lượng Hamas trong vụ ông này cùng 34 người khác được giải thoát khỏi nhà giam Wadi Natroun (Cairo) hồi đầu năm 2011. Một công tố viên thẩm vấn ông Morsi và đối chiếu với các bằng chứng để đưa ra lệnh tạm giam. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo lập tức lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên và nhận định đây là “hành động trả thù để chiếm quyền”. Giới quan sát lo ngại diễn biến mới sẽ làm khủng hoảng xã hội tại Ai Cập thêm nghiêm trọng. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 26.7 kêu gọi quân đội Ai Cập trả tự do cho ông Morsi và một số cộng sự của ông này.

Lan Chi

>> Mỹ sẽ chuyển 4 chiếc F-16 cho Ai Cập
>> Tổng thống lâm thời Ai Cập ra sắc lệnh về sửa đổi hiến pháp
>> Thổ Nhĩ Kỳ vận động Liên Hiệp Quốc trừng phạt Ai Cập
>> Quân đội Ai Cập nổ súng, 51 người thiệt mạng
>> Đụng độ đẫm máu ở Ai Cập, nhiều người thiệt mạng
>> Quân đội phế truất tổng thống Ai Cập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.