Cảnh sát giao thông tóm hai tên cướp

27/07/2013 02:02 GMT+7

Ngày 26.7, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC67) cho biết: Trung úy Từ Quang Tân, cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng PC67 vừa dũng cảm truy đuổi bắt được hai tên cướp giật.

Ngày 26.7, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC67) cho biết: Trung úy Từ Quang Tân, cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng PC67 vừa dũng cảm truy đuổi bắt được hai tên cướp giật.

Trước đó, vào sáng 25.7, trong lúc đang điều tiết giao thông tại giao lộ Huỳnh Văn Bánh và Phan Đình Phùng (P.15, Q.Phú Nhuận), trung úy Tân phát hiện hai thanh niên đi trên xe máy BKS 86UA-3372 giật túi xách của bà Ann Mari Johns (57 tuổi, quốc tịch Úc) đang đi bộ trên đường Huỳnh Văn Bánh. Không chần chừ, trung úy Tân lên xe chuyên dụng truy đuổi. Hai tên cướp rồ ga bỏ chạy thì va quệt với người đi đường té ngã. Sau đó, cả hai bỏ xe chạy vào hẻm gần đó hòng tẩu thoát. Trung úy Tân nhanh chân lao vào hẻm để bắt bằng được hai tên cướp. Khi vào sâu trong hẻm, một tên cướp đứng lại dùng sợi dây xích có gắn ổ khóa tấn công làm thiếu úy Tân bị thương, nhưng trung úy CSGT này vẫn nhanh tay tước được hung khí và bắt giữ tên cướp. Ngay sau đó, Công an P.15 đã có mặt và bắt giữ tên còn lại.

Cảnh sát giao thông tóm hai tên cướp
Lê Văn Sang bị bắt giữ tại công an - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Tại Công an P.15, hai tên cướp khai là Nguyễn Lam Sơn (37 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) và Lê Văn Sang (33 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM). Cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cả Sơn và Sang đều có tiền án, tiền sự trước đó.

Công Nguyên - Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.