WikiLeaks nhắm vào chính trường Úc

27/07/2013 03:15 GMT+7

Theo tờ Le Monde , ngày 26.7 (giờ VN), nhà sáng lập website WikiLeaks - Julian Assange tuyên bố thành lập đảng WikiLeaks để tham dự kỳ bầu cử Thượng viện Úc vào tháng 12 với 7 ứng viên.

Riêng ông Assange sẽ đăng ký tranh cử vị trí thượng nghị sĩ của bang Victoria. Nhà sáng lập WikiLeaks hiện tị nạn chính trị tại Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London của Anh để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển. Ông cho rằng, nếu bị dẫn độ thì tiếp theo sẽ bị đưa sang Mỹ để xét xử tội gián điệp do đã công bố khoảng 250.000 thư tín ngoại giao của nước này. Liên lạc với những người ủng hộ tại Úc qua internet, ông Assange nhận định: “Nếu đắc cử, các nghị sĩ của đảng WikiLeaks sẽ là những người thật sự quan tâm đến cộng đồng và sẵn sàng thực hiện điều tra ngay trong nội bộ Thượng viện Úc”. Ông này cũng cho biết nếu giành được ghế ở Thượng viện mà vẫn “kẹt” ở Đại sứ quán Ecuador, sẽ đề cử một ứng viên khác thay thế.

Lan Chi

>> Vụ Edward Snowden giảm nhiệt, WikiLeaks hụt tiền
>> Tiết lộ chấn động mới của WikiLeaks
>> WikiLeaks công bố 1,7 triệu hồ sơ ngoại giao Mỹ trong thập niên 1970
>> Người sáng lập WikiLeaks muốn làm thượng nghị sĩ Úc
>> WikiLeaks sẽ công bố 1 triệu tài liệu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.