Thắp nến tri ân các liệt sĩ

26/07/2013 20:25 GMT+7

(TNO) Tối 26.7, tại nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Nẵng, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm nhân kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ 27.7.

(TNO) Tối 26.7, tại nhiều nghĩa trang trên cả nước đã diễn ra lễ thắp nến tri ân liệt sĩ, nhân kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ 27.7.

Tại nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Nẵng, đại diện các cấp chính quyền thành phố cùng các đoàn viên thanh niên đã thắp hương, thắp nến tri ân, dâng hoa các mộ phần liệt sĩ.

Cùng thời gian này, tại các nghĩa trang liệt sĩ khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng, hơn 1.500 đoàn viên thanh niên Thành đoàn Đà Nẵng cũng đồng loạt thực hiện lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân.

Đây là một trong những hoạt động trong tuần lễ đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của thanh niên Đà Nẵng.

Từ 20 - 27.7, các bạn trẻ đã sơn sửa, quét vôi tường rào, dọn vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ cũng như đi thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng…


Nghĩa trang liệt sĩ thành phố tối 26.7


Nghĩa trang liệt sĩ lung linh ánh nến


Dâng hoa các mộ phần


Đoàn viên thanh niên thắp nến


Tuổi trẻ công an Đà Nẵng thắp hương tri ân

Tin ảnh: Nguyễn Tú

Tại Hà Nội: Lễ thắp nến tri ân liệt sĩ tại thủ đô Hà Nội được tổ chức ở nghĩa trang Mai Dịch. Chương trình do Thành đoàn Hà Nội, Đoàn khối cơ quan T.Ư Đoàn, Ban Thanh niên Bộ Công an, Ban Thanh niên quân đội phối hợp tổ chức, có sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên thanh niên. Dù trời mưa lớn nhưng các hoạt động thắp nến tri ân vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

Các bạn thanh niên đã đi khắp nghĩa trang để dâng từng nén hương, bông hoa lên các phần mộ. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tặng 66 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Thắp nến tri ân liệt sĩ trong mưa

Hà Nội: Thắp nến tri ân liệt sĩ trong mưa
Thanh niên thắp nến tri ân tại nghĩa trang Mai Dịch - Ảnh: Ngọc Thắng, Bảo Anh

Tối nay, lễ thắp nến tri ân cũng đã diễn ra từ lúc 19 giờ 30 phút ở nhiều tỉnh khu vực biên giới phía Bắc. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh đã tham gia lễ thắp nến tưởng niệm liệt sĩ tại nghĩa trang Hoàng Đồng, tỉnh Lạng Sơn.

Nơi đây có 520 phần mộ liệt sĩ hi sinh trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược.

Cũng trong tối nay, lễ thắp nến tri ân diễn ra ở 13 nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện, hơn 200 đài tưởng niệm liệt sĩ tại các xã trong toàn tỉnh.


Nhiều cựu chiến binh tham gia thắp nến tưởng niệm đồng đội - Ảnh: Ngọc Thắng

Còn tại tỉnh Hà Giang tối qua, lễ thắp nến tri ân cũng được tổ chức tại 8 nghĩa trang liệt sĩ với gần 1.500 thanh niên, người dân địa phương tham gia.

Trong tuần lễ Đền ơn đáp nghĩa do Tỉnh đoàn Hà Giang phát động, đoàn thanh niên các cấp đã đi thăm, tặng 300 phần quà cho các gia đình thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.

Còn tại Vĩnh Phúc, lễ thắp nến tri ân được Tỉnh đoàn và đoàn thanh niên các địa phương đồng loạt tổ chức ở 130 nghĩa trang, đài tưởng niệm.

Trong dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27.7 năm nay, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã đi thăm, tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách.

H.Phan - Bảo Anh

>> Tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo
>> Dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ
>> Tri ân binh phu Hoàng Sa
>> Tri ân liệt sĩ Gạc Ma
>> Tri ân liệt sĩ Gạc Ma và Nhà giàn DK1
>> Tri ân chiến sĩ Gạc Ma

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.