Mỹ khởi tố vụ trộm thẻ tín dụng lớn nhất lịch sử

27/07/2013 03:05 GMT+7

Ngày 25.7, tại một tòa án ở bang New Jersey (Mỹ), 4 người Nga và 1 người Ukraine đã bị truy tố về tội tấn công mạng và ăn cắp hơn 160 triệu thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ gây thiệt hại hơn 300 triệu USD.

Theo BBC, đây là vụ lừa đảo trên mạng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong 7 năm, từ 2005 - 2012, nhóm tin tặc trên đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty thanh toán trực tuyến trên thế giới để ăn cắp dữ liệu. Theo bản cáo trạng, những tên tội phạm này đã đánh cắp những thông tin cá nhân có giá trị. Sau đó, chúng bán các dữ liệu đánh cắp được và dùng dịch vụ mạng ẩn danh để che giấu tung tích. Số thẻ tín dụng được bán với giá từ 15 - 50 USD/số. Cùng thuộc băng này, đồng phạm Albert Gonzalez trước đó đã bị ngồi tù 20 năm sau khi nhận tội.

Lê Loan

>> Giữ thẻ ATM “bắt nợ” công nhân
>> Nhập cảnh vào Việt Nam, lấy trộm thông tin ở máy ATM
>> Công nhân mệt mỏi xếp hàng chờ lĩnh lương qua ATM
>> 6 tỉ đồng biến mất bí ẩn - Kỳ 2: Ngân hàng vô can ? 
>> Tấn công mạng bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên
>> Tấn công mạng ở Hà Lan, 10 triệu người bị ảnh hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.