Vụ biển thủ chấn động Singapore

25/07/2013 03:15 GMT+7

Tòa án hình sự Singapore ngày 24.7 buộc tội một cán bộ chống tham nhũng có hành vi biển thủ công quỹ để đánh bạc.

Ông Edwin Yeo Seow Hiong, là quan chức cấp cao của Cơ quan điều tra chống tham nhũng (CIPB) trực thuộc Văn phòng thủ tướng, bị phát hiện biển thủ công quỹ hồi tháng 9.2012 với tổng số tiền lên đến 1,7 triệu SGD (29 tỉ đồng).

Tại phiên tòa sáng qua, ông Yeo bị buộc 21 tội trạng. Thông tin về vụ việc gây chấn động Singapore. “Trường hợp này đặc biệt nghiêm trọng vì liên quan đến một nhân viên cao cấp của CIPB, cơ quan được trao sứ mệnh duy trì sự chính trực của hệ thống”, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Teo Chee Hean phát biểu còn CIPB liền ra thông cáo trích lời Giám đốc Eric Tan xin lỗi công chúng.

Phó thủ tướng Teo tuyên bố sẽ “trừng phạt nặng” người sai phạm và những ai có trách nhiệm liên quan. Nếu bị kết án, tội biển thủ có thể khiến ông Yeo lĩnh án tù chung thân, chưa kể các tội danh khác.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Singapore truy tố quan chức chống tham nhũng tội biển thủ
>> Kế toán xã biển thủ gần 300 triệu đồng
>> Một cựu quan chức Nga bị điều tra vì nghi biển thủ hơn 35 triệu USD
>> Biển thủ 754 chỉ vàng, lãnh án 15 năm tù

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.