Quả óc chó và ung thư tuyến tiền liệt

26/07/2013 03:00 GMT+7

Ăn quả óc chó (khoảng 60 gr/ngày) có thể giúp ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Trưởng nhóm nghiên cứu Russel Reiter thuộc Đại học Texas (Mỹ) cùng các đồng nghiệp tiêm các tế bào ung thư tuyến tiền liệt của con người vào chuột bị suy giảm miễn dịch.

Trong vòng 3-4 tuần, khối u bắt đầu phát triển với một số lượng lớn ở những con chuột này. Các chuyên gia cho một nhóm chuột ăn quả óc chó và nhóm chuột còn lại thì không. Nghiên cứu, được công bố

trên chuyên san Cancer Investigation, cho thấy 3/16 con chuột ăn quả óc chó phát triển các khối u tuyến tiền liệt so với 14/32 con chuột (44%) không ăn. Ngoài ra, kích thước khối u trung bình ở chuột ăn quả óc chó chỉ bằng khoảng 1/4 so với kích cỡ khối u của chuột không ăn, theo hãng tin ANI dẫn lời chuyên gia Reiter.

Mai Duyên

>> Sống lâu hơn nhờ ăn quả óc chó
>> Quả óc chó tăng cơ may làm cha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.