Phạt tù chung thân một trùm ma túy

25/07/2013 03:45 GMT+7

Ngày 24.7, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Anh (32 tuổi, trú TP.Vinh, Nghệ An, đang nhiễm HIV giai đoạn cuối) án chung thân về các tội “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “chống người thi hành công vụ”; bị cáo Nguyễn Thị Hương (29 tuổi, ngụ tại P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) lãnh án 20 năm tù và bị cáo Dương Trọng Phú (22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An) lãnh 18 năm tù về tội “vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Trần Tuấn Anh là một đối tượng từng vào tù nhiều lần do liên quan đến ma túy. Đến năm 2011, y bắt đầu mở rộng mạng lưới bán ma túy. Tại Vinh y giao cho Phú phụ trách còn tại TP.HCM thì giao cho Hương. Sáng 25.2.2012, y đi cùng Lê Thanh Luân (27 tuổi, trú P.Quán Bàu, TP.Vinh) trên xe ô tô BKS 29Z-9456, mang theo súng từ Nghệ An vào Đà Nẵng. Do Luân chạy xe quá tốc độ nên bị CSGT Hải Lăng (Quảng Trị) chặn lại. Lúc này chúng dùng súng và lựu đạn đe dọa chống trả nhưng đã nhanh chóng bị CSGT khống chế, tước vũ khí. Mở rộng điều tra, Công an Quảng Trị phối hợp với công an một số tỉnh thành khác phát hiện và phá vỡ đường dây ma túy này, thu 1 khẩu súng K59 cùng 4 viên đạn; 1 khẩu súng tự chế dạng ru lô cùng 10 viên đạn; 1 khẩu súng tự chế dạng K54 cùng 2 viên đạn, 2 thanh kiếm, 1 quả lựu đạn, một lượng lớn ma túy, hơn 3,5 tỉ đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.