Myanmar thả 70 tù chính trị

25/07/2013 03:10 GMT+7

AFP dẫn lời một quan chức cấp cao Myanmar thông báo Tổng thống Thein Sein đã ký lệnh ân xá 70 tù nhân chính trị.

Trong số này, có cả một số tay súng thuộc lực lượng vũ trang đòi ly khai tại bang Kachin, nơi chính phủ đang đàm phán về một thỏa thuận hòa bình, cố vấn Tổng thống Hla Maung Shwe cho hay.

Động thái trên diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Thein Sein tuyên bố sẽ phóng thích toàn bộ tù chính trị tại Myanmar từ đây đến cuối năm. Việc thả các tay súng nói trên được cho là nằm trong nỗ lực kết thúc nhiều thập niên xung đột. Đến nay, chính quyền Myanmar đã tích cực đối thoại và đạt được thỏa thuận với các nhóm vũ trang Wa, Karen và Kachin.

AFP dẫn lời ông Myint Aung, thành viên Tổ chức Cựu tù chính trị Myanmar hoan nghênh quyết định mới và kêu gọi đẩy mạnh hơn nữa việc phóng thích.

Lê Loan

>> Myanmar sẽ thả hết tù chính trị
>> Myanmar sẽ thả hết tù nhân chính trị trong năm nay
>> Tiềm năng, cơ hội đầu tư vào Myanmar
>> Doanh nghiệp Thái quan tâm Myanmar hơn VN
>> Tướng cấp cao Myanmar bị Mỹ trừng phạt vì mua vũ khí Triều Tiên
>> Triển vọng liên minh cầm quyền Myanmar
>> Myanmar ngưng bay phi cơ MA60 (Trung Quốc)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.