Cảnh báo mưa lũ, ngập úng và sạt lở đất

25/07/2013 03:40 GMT+7

Chiều 24.7, tại Bắc bộ và bắc Trung bộ mưa đã ngớt, chấm dứt đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài nhiều ngày qua, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành miền núi, làm 2 người chết, 1 người bị mất tích, thiệt hại tài sản hàng chục tỉ đồng.

Dự báo trong các ngày 25 và 26.7, Bắc bộ chỉ còn mưa rải rác. Tuy nhiên, từ ngày 27.7, một đợt mưa lớn sẽ xuất hiện trên diện rộng tại Bắc bộ và kéo dài đến hết tháng 7. Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo từ nay đến hết tháng 8 là thời kỳ cao điểm của mùa mưa ở khu vực này, cần chủ động đề phòng mưa lớn gây lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các đô thị. Trên biển, trong những ngày tới, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, vùng biển bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và giông mạnh, lốc xoáy.

Bùi Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.