Sạt lở nhiều nơi ở Hậu Giang

24/07/2013 20:50 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Duy Linh, Trưởng trạm Thủy lợi H.Châu Thành (Hậu Giang) ngày 24.7 đã cùng phóng viên Báo Thanh Niên đi khảo sát nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn.

Tại ấp Thạnh Thuận (xã Đông Thạnh), tuyến bờ bao rải đá dăm (kết hợp giao thông nông thôn) rộng 8 m, chạy ngang nhà 3 hộ (Dương Văn Kỉnh, Dương Chí Hiền, Phạm Văn Đệ) bị sụt một đoạn dài 50 m, gây trở ngại lớn cho người và xe.

 Tuyến bờ bao lót đal ở xã Phú An bị cắt đắt hoàn toàn
Tuyến bờ bao lót đan bê tông ở xã Phú An bị cắt đứt hoàn toàn

Nhiều người dân ngụ ấp Khánh Hội A (xã Phú An) cho biết đêm 22.7, tuyến bờ bao lót đan bê tông rộng 6 m (xe taxi lưu thông dễ dàng) chạy ngang đất ông Nguyễn Ngọc Diệp đã bị sạt toàn bộ xuống kênh Thạnh Đông trên đoạn dài 24 m, giao thông bộ bị cắt đứt hoàn toàn (ảnh).

Theo ông Nguyễn Duy Linh, từ ngày 8.2.2013 đến nay, toàn huyện đã xảy ra 21 điểm sạt lở bờ sông thuộc thị trấn Ngã Sáu (trung tâm huyện lỵ) và các xã Đông Thạnh, Phú An, Đông Phước, Phú Tân, Phú Hữu, Đông Phước A... làm mất hơn 3.700 m2 đất, gây tổng thiệt hại trên 665 triệu đồng. Các điểm sạt lở này sẽ còn tiếp diễn, nguyên nhân phần lớn là do ảnh hưởng dòng chảy.

Tin, ảnh: Quang Minh Nhật

>> Sạt lở nghiêm trọng ở làng hoa Vạn Thành, Đà Lạt
>> Đồng Tháp: 50 tỉ đồng chống sạt lở chợ Bình Thành
>> Sạt lở đất gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng
>> Sạt lở đất, 2 anh em ruột tử vong
>> Làm rõ nguyên nhân sạt lở kè sông Nhà Bè
>> 2 ngày xảy ra 4 vụ sạt lở, thiệt hại trên 600 triệu đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.