Nổ súng truy bắt thuốc lá lậu

24/07/2013 03:00 GMT+7

Ngày 23.7, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế Công an TX.Thuận An (Bình Dương) cho biết rạng sáng cùng ngày các trinh sát đã nổ súng để truy bắt 2 xe máy chở thuốc lá lậu.

Cụ thể, khoảng 4 giờ sáng 23.7, tại khu vực cầu Phú Long (P.Vĩnh Phú, TX.Thuận An), Đội CSĐT tội phạm về kinh tế phối hợp cảnh sát hình sự, CSGT (Công an TX.Thuận An), kiểm tra hai người đi trên 2 xe máy có dấu hiệu khả nghi. Khi cảnh sát dừng xe, kiểm tra, phát hiện Nguyễn Minh Tú (22 tuổi) đi xe máy biển số 54P5-9457 và Phan Quốc Huy (26 tuổi, cùng ngụ Long An) điều khiển xe máy 66H5-3979 chở theo nhiều bao tải thuốc lá lậu. Trong lúc công an kiểm tra, bất ngờ Tú và Huy lên xe bỏ chạy. Tú điều khiển xe máy phóng bạt mạng về hướng QL1 (giáp ranh TP.HCM). Thấy đối tượng manh động, chạy xe rất liều lĩnh gây nguy hiểm cho người đi đường, các trinh sát buộc nổ súng bắn chỉ thiên, yêu cầu Tú dừng xe. Tuy nhiên, Tú tiếp tục phóng xe, lạng lách trên đường. Đến ngã tư Thủ Đức (thuộc P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM), Tú vượt đèn đỏ rồi tông thẳng vào xe taxi biển số 51A-193.90 và bị bắt giữ cùng 2 bao tải thuốc lá lậu. Các trinh sát Công an TX.Thuận An cũng bắt được Huy ở khu vực Q.12 (TP.HCM), tạm giữ phương tiện và tang vật để điều tra làm rõ.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An ra quyết định tạm giữ hình sự Lưu Như Tuyết và Nguyễn Duy Khánh (cùng 32 tuổi, ngụ Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm. Đêm 22.7, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế Công an TX.Thuận An kiểm tra xe tải biển số 47K-8523 lưu thông trên QL13 (đoạn qua P.Vĩnh Phú, TX. Thuận An) do Tuyết và Khánh điều khiển, phát hiện trên xe chở 7.970 bao thuốc lá lậu được ngụy trang trong thùng giấy và các bao cám. Tuyết và Khánh khai nhận chở số thuốc lá lậu này từ Q.12 về Đắk Lắk tiêu thụ.

Nổ súng truy bắt thuốc lá lậu
Công an tạm giữ toàn bộ số thuốc lá lậu chờ xử lý - Ảnh: Đỗ Trường

* Khoảng 22 giờ ngày 22.7, tổ CSGT thuộc Trạm cửa ô Hưng Phú (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.Cần Thơ) phối hợp Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT TP.Cần Thơ ra lệnh dừng, kiểm tra ô tô BS 60A-109.03 khi xe vừa qua cầu Cần Thơ. Tài xế bước xuống trình giấy phép lái xe rồi bất ngờ bỏ chạy. Cùng lúc, người đi cùng xe là Nguyễn Đức Việt (23 tuổi, ngụ H.Thống Nhất, Đồng Nai) mở cửa chạy vào đám lau sậy gần đó nhưng bị lực lượng chức năng đuổi bắt được. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10.180 gói thuốc lá ngoại nhập lậu được chất đầy trong ô tô và ca pô phía sau. Việt khai số thuốc lá trên được vận chuyển từ H.Đức Huệ (Long An) về Cà Mau để tiêu thụ. Chiều 23.7, Đội QLTT số 1 đã bàn giao Việt sang cơ quan điều tra Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) cùng ô tô, tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ...

Đỗ Trường - Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.