Khởi tố 3 hành khách đâm tài xế và phụ xe trọng thương

24/07/2013 13:10 GMT+7

(TNO) Trưa 24.7, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố 3 thanh niên vì đã có hành vi giết người.

(TNO) Trưa 24.7, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố 3 người vì đã có hành vi giết người.

Đó là: Nguyễn Trương Ngọc Thuận (24 tuổi), ngụ xã Gia Hiệp, H.Di Linh (Lâm Đồng); Lê Đình Hiền (22 tuổi) và Phạm Nguyễn Anh (19 tuổi), đều ngụ thị trấn Dran, H.Đơn Dương (Lâm Đồng).

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 21.7, chiếc xe khách tư nhân Duy Quang, mang biển kiểm soát 49B-00308, chạy tuyến TP.HCM-Đà Lạt do anh Nguyễn Trung Thắng (33 tuổi), ngụ thị trấn Nam Ban, Lâm Hà (Lâm Đồng) điều khiển dừng trước Ngân hàng SHB, đường Trần Phú, P.Lộc Sơn (Bảo Lộc) để Thuận, Hiền, và Anh xuống xe thì xảy ra mâu thuẫn.

Khi phụ xe Cao Văn Hoàng (25 tuổi), ngụ P.2, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) mở cửa cho 3 hành khách xuống xe thì bất ngờ bị 3 tên dùng dao đâm tới tấp. Anh Thắng (tài xế) xuống can ngăn cũng bị chúng đâm 3 nhát vào vai, phải bỏ chạy kêu cứu.

Công an TP.Bảo Lộc đến hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu.

Qua kiểm tra, anh Hoàng bị đâm 18 nhát vào vùng đùi, bụng, lưng, trong đó có con dao còn cắm trên lưng.

Trong 2 ngày qua, Công an TP.Bảo Lộc lần lượt truy bắt Thuận, Hiền và Anh.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do phụ xe Hoàng lấy tiền cước quá mắc (200.000 đồng/3 người, từ Bảo Lộc đi Đà Lạt) nên xảy ra mâu thuẫn và yêu cầu tài xế dừng xe để xuống. Khi vừa xuống xe, 3 người trên đã dùng dao “xử” phụ xe Cao Văn Hoàng.

Lâm Viên

>> Đâm tài xế taxi
>> Đâm tài xế taxi để cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.