Hàn Quốc muốn mua 270 tên lửa tối tân

24/07/2013 03:45 GMT+7

Ngày 23.7, UPI đưa tin Hàn Quốc đang cố gắng đạt được thỏa thuận mua tên lửa không đối không AIM-120C-7 do Mỹ cung cấp.

Theo đó, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) đang đệ trình thỏa thuận trên lên quốc hội. Nếu được thông qua, đơn hàng sẽ bao gồm 270 tên lửa AIM-120C-7 cùng nhiều thiết bị phụ trợ và một số dịch vụ với tổng trị giá lên đến 452 triệu USD. UPI dẫn nguồn tin từ DSCA cho hay: “Đơn hàng dự định sẽ đảm bảo cho Hàn Quốc về khả năng ứng phó với các hành động xâm lược trong khu vực cũng như hỗ trợ tác chiến với Mỹ”. Đây là loại tên lửa đối không với tầm bắn có thể lên đến hơn 100 km. AIM-120C-7 rất phù hợp để trang bị cho các dòng chiến đấu cơ KF-16 và F-15K, hiện đang đóng vai trò chủ lực đối với lực lượng không quân Hàn Quốc.

Hoàng Đình

>> Chủ tịch Quốc hội gặp Tổng thống Hàn Quốc
>> Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc
>> Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Hàn Quốc
>> 1 du khách Hàn Quốc tử vong vì bị ong đốt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.