Giết em rể, lãnh án 20 năm tù

24/07/2013 16:25 GMT+7

(TNO) Ngày 24.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lưu động ở Q.3, tuyên phạt Trần Thanh Hải (51 tuổi, ngụ Q.3) 20 năm tù về tội “giết người”.

(TNO) Ngày 24.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lưu động tại Q.3, tuyên phạt Trần Thanh Hải (51 tuổi, ngụ Q.3) 20 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, vài ngày trước khi xảy ra án mạng, Trần Thanh Hải có đến chỗ Trần Thị Thu Trinh (em ruột của Hải) lấy thùng nhựa đi câu cá và có chửi Trinh.

Tối 24.1, Trinh cùng chồng là Đỗ Văn Sửu ngồi nói chuyện với mẹ ruột, dì ruột ở nhà. Lúc sau, Hải từ trên lầu đi xuống tủ lạnh nhà bếp lấy nước uống thì nghe Trinh kể lại chuyện bị anh ruột chửi mắng. Tức giận, Hải chửi bới và cự cãi với Trinh.

Sợ hai anh em đánh nhau, Sửu đến can ngăn, ôm Hải đẩy lên nhà trên. Tuy nhiên, hiểu lầm, tưởng Sửu bênh vợ, ôm mình lại cho Trinh đánh, Hải quay sang cự cãi, chửi Sửu. Ngay sau đó, Hải xuống bếp lấy dao quay lên đâm Sửu một dao thiệt mạng.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Mua dâm rồi giết người, lãnh án tử hình
>> Mỹ điều tra vụ giết người hàng loạt ghê rợn
>> Khởi tố bị can giết người tình, cướp tài sản
>> Bắt nghi can giết người, vứt xác dưới cống
>> Băng dùng súng giết người, cướp của: 1 tử hình, 1 chung thân...
>> Vì một... bịch rác mà giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.