Tăng phí tham quan vịnh Hạ Long từ 1.1.2014

23/07/2013 11:26 GMT+7

Kỳ họp thứ 9, khóa XII, HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua nghị quyết tăng phí tham quan vịnh Hạ Long để tạo kinh phí phục vụ cho việc đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này.

Theo đó, từ ngày 1.1.2014, giá vé tham quan vịnh Hạ Long vào ban ngày tối đa là 150.000 đồng/người/lượt (thay cho mức 80.000-130.000 đồng hiện nay); tham quan từng điểm du lịch do Nhà nước đầu tư dao động từ 30.000-50.000 đồng/điểm. Nghỉ đêm trên vịnh sẽ có mức giá lần lượt là 200.000 đồng, 350.000 đồng và 400.000 đồng cho 1 đêm, 2 đêm và 3 đêm.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng thông qua nghị quyết sẽ thu phí tham quan vịnh Bái Tử Long khi đủ điều kiện với mức phí tối đa là 100.000 đồng/người/lượt.

Khách tham quan hai địa điểm trên là trẻ em và các đối tượng chính sách sẽ có những ưu đãi về giá vé, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Năm 2013, doanh thu phí tham quan vịnh ước tính đạt 200 tỉ đồng. Với mức phí tham quan mới được áp dụng, dự tính năm 2014 Quảng Ninh sẽ thu được 600 tỉ đồng.

Bích Ngọc

>> Nghiêm cấm tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long
>> Kỳ nghỉ hè trên du thuyền thăm vịnh Hạ Long dành cho du khách Sài Gòn
>> Tình nguyện viên quốc tế đến Vịnh Hạ Long
>> Vịnh Hạ Long sẽ được đấu thầu quyền kinh doanh
>> Công bố và tiếp nhận biểu trưng vinh danh vịnh Hạ Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.