3 băng nhóm “ma nữ” sa lưới

23/07/2013 11:00 GMT+7

Ngày 22.7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tiến hành bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 nhóm “ma nữ” cưỡng đoạt, cướp tài sản và bắt giữ người trái luật.

Ngày 22.7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tiến hành bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 nhóm “ma nữ” cưỡng đoạt, cướp tài sản và bắt giữ người trái luật.

 Ấm, Hạnh, Hồng
 Chiếc xe được Nga, Trang thuê chở người đi đòi nợ (ảnh nhỏ: từ trái qua gồm Ấm, Hạnh, Hồng tại cơ quan điều tra) - Ảnh: Đỗ Trường

Đòi nợ kiểu xã hội đen

Chiều 22.7, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 nghi can về hành vi bắt giữ người trái luật, gồm: Huỳnh Thị Thu Nga (45 tuổi), Lâm Thị Thu Trang (29 tuổi), Nguyễn Nhựt Thanh (18 tuổi), Võ Văn Hoàng (20 tuổi), Huỳnh Anh Vũ (21 tuổi), Phạm Văn Hường (45 tuổi, tất cả cùng ngụ Đồng Tháp). Theo điều tra, khoảng giữa năm 2011, tại xã Phú Thọ (huyện Tam Nông, Đồng Tháp), anh Trần Thanh Tuấn (22 tuổi) tổ chức chơi hụi cùng với Nga, Trang, Hường và một số người khác (chưa xác định lai lịch). Đến tháng 5.2013, do không có khả năng trả tiền hụi nên anh Tuấn rời Đồng Tháp lên tạm trú ở P.Thuận Giao (TX.Thuận An, Bình Dương) để sinh sống. Cho rằng anh Tuấn giật hụi, ngày 20.7, Trang, Nga, Hường thuê thêm Thanh, Vũ, Hoàng rồi tổ chức thuê xe 16 chỗ từ Đồng Tháp lên Bình Dương để tìm anh Tuấn. Khi đến khu nhà trọ ở P.Thuận Giao, nhóm này ép anh Tuấn ký giấy nợ. Sau đó, Nga cùng đồng bọn bắt anh Tuấn đưa lên xe chở về Đồng Tháp. Nhận được tin báo của quần chúng, Công an TX.Thuận An huy động hàng chục cảnh sát hình sự chặn bắt quả tang nhóm người của Nga, Trang, Hường đưa về cơ quan điều tra làm rõ.

Đòi tiền bảo kê công nhân

Ngày 22.7, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Thái Thị Ấm (17 tuổi, ngụ Kiên Giang), Lê Thị Hạnh (18 tuổi, ngụ Bình Dương) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Ấm từ miền Tây lên Bình Dương đi làm công nhân ở P.Bình Hòa (TX.Thuận An). Trong quá trình đi làm, Ấm quen biết với T.T.D (17 tuổi, ngụ Bạc Liêu) làm chung công ty. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Ấm ăn chơi lêu lổng nên đã nghỉ làm công nhân cách đây khoảng 6 tháng. Do thấy D. còn đi làm có lương nên Ấm nảy sinh ý định cưỡng đoạt tiền. Để thực hiện, Ấm rủ thêm Hạnh (cùng quê miền Tây, mới nhập hộ khẩu Bình Dương) là một đối tượng không nghề nghiệp ổn định, bàn bạc kế hoạch đe dọa D. phải chung tiền cho Ấm hằng tháng. Đổi lại, Ấm, Hạnh “bảo kê” cho T.T.D đi làm yên ổn. 

Ngày 8.6, Ấm nhắn tin cho D. nói có người thuê Ấm chém D., nếu muốn yên ổn phải chung 50% số tiền người đã thuê chém. Lo sợ bị đánh, D. hẹn đến ngày 10.6 lãnh lương sẽ chung tiền. Đến chiều 10.6, Ấm cùng Hạnh đến cổng công ty nơi D. làm việc để lấy tiền. Tuy nhiên, thời điểm này D. chưa có tiền nên chỉ đưa cho Ấm được 200.000 đồng. Sau đó, đến tối 10.6, Ấm, Hạnh tiếp tục đến nhà trọ của D. đe dọa, buộc D. phải chung hết số tiền còn lại là 300.000 đồng. Do không chịu nổi sự bức bách của Ấm, Hạnh nên D. đã báo cho công an. Ngày 15.7, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An đã ra lệnh bắt khẩn khấp đối với Ấm, Hạnh về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Giả “cứu net” để cướp

Cùng ngày 22.7, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Thị Thu Hồng (15 tuổi, ngụ Bình Phước) và Lê Minh Trường (18 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Đinh Văn Dương (19 tuổi, ngụ Nam Định), Nguyễn Anh Dũng (19 tuổi, ngụ Quảng Bình) về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, Hồng, Trường, Dương, Dũng cùng với 4 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) không nghề nghiệp, sống phiêu bạt, thường xuyên tụ tập ăn chơi ở khu vực P.An Phú (TX.Thuận An). Để có tiền tiêu xài, cả nhóm bàn bạc thống nhất để Hồng lên mạng chat và dụ dỗ đàn ông “cứu net”. Sau nhiều lần chát ở trên mạng, khoảng 23 giờ khuya (ngày 25.5) Hồng làm quen được với T.T.L (21 tuổi, ngụ TP.HCM) và hẹn L. đến cửa hàng dịch vụ internet 379 (P.An Phú, Thuận An) để trả tiền game rồi Hồng sẽ cùng “qua đêm”.

Sau đó, L. đi xe máy biển số 61Z4-4701 đến tiệm internet 379 trả tiền game rồi chở Hồng đi khách sạn. Đúng như bàn tính từ trước, trên đường L. chở Hồng đến khách sạn thì Trường, Dương, Dũng… đi xe máy bám theo. Khi đến đoạn đường vắng thuộc P.An Phú thì cả nhóm chặn xe, dùng mũ bảo hiểm đánh L. tới tấp và cho rằng L. đã dụ dỗ Hồng, rồi cướp luôn chiếc xe máy và điện thoại của L. Sau đó, nhóm của Hồng đã bán xe máy, điện thoại lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại.

Đỗ Trường

>> 13 tuổi, bị bạn nhậu cướp cái 'ngàn vàng
>> Roi điện, hơi cay 'hỗ trợ' bọn cướp
>> Khởi tố bị can giết người tình, cướp tài sản
>> Bắt tên cướp xe SH
>> Bắt nghi can cướp xe khi dừng đèn đỏ
>> Tên cướp đồi bại lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.