Tử hình hai đối tượng giết mẹ con chủ quán cà phê

22/07/2013 17:22 GMT+7

(TNO) Ngày 22.7, tại huyện Đak Đoa, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thanh Tú (19 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hiền (21 tuổi), cùng quê ở Bù Đăng (Bình Phước) về hành vi giết mẹ con chủ quán cà phê Sơn Thủy (tổ 6, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai).

(TNO) Ngày 22.7, tại huyện Đak Đoa, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thanh Tú (19 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hiền (21 tuổi), cùng quê ở Bù Đăng (Bình Phước) về hành vi giết mẹ con chủ quán cà phê Sơn Thủy (tổ 6, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai).

>> Vụ “Mẹ con chủ quán cà phê bị sát hại”: Bắt thêm 6 người liên quan

6 đối tượng khác liên quan đến vụ án đều trú tại TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cũng được đưa ra xét xử gồm: Lê Đức Phương (20 tuổi), Đỗ Quốc Thành (20 tuổi), Nguyễn Trọng Sơn (22 tuổi), Nguyễn Trường Sơn (20 tuổi), Nguyễn Phi (24 tuổi); Lê Thị Thúy Vy (19 tuổi).


Các bị cáo trước tòa

Theo cáo trạng, đêm 22.12.2012, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Ngọc Hiền đã ra tay giết mẹ con chủ quán cà phê Sơn Thủy là chị Nguyễn Thị Thủy (38 tuổi) và bà Trần Thị Ái (74 tuổi) để cướp tài sản.

Sau khi gây án, Tú và Hiền trốn vào TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cùng nhóm bạn trên bán tài sản ăn chơi.

Mặc dù Tú và Hiền đã kể lại việc gây án giết người, cướp của ở Gia Lai nhưng các đối tượng trên đã không tố giác tội phạm, tiếp tay tiêu thụ tài sản cướp được và còn tìm cách chỉ đường, vạch lối cho Tú và Hiền trốn sang Campuchia.

Khi trên đường trốn chạy, Tú và Hiền đã bị công an bắt giữ, di lý về Gia Lai vào tháng 1.2013. 

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt Nguyễn Thanh Tú mức án tử hình về tội "giết người", 11 năm tù về tội "cướp tài sản"; Nguyễn Ngọc Hiền tử hình về tội "giết người", 10 năm tù về tội "cướp tài sản".

Tổng hợp hình phạt Tú và Hiền phải chịu án tử hình.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt 6 bị cáo: Lê Đức Phương 5 năm tù, Đỗ Quốc Thành 4 năm 6 tháng tù, cùng về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Nguyễn Trọng Sơn, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Phi mỗi bị cáo 1 năm tù, cùng về tội “che giấu tội phạm”; Lê Thị Thúy Vy 1 năm tù về tội “không tố giác tội phạm”.

Tin, ảnh: Quốc Anh

>> Án tử hình cho kẻ giết chủ quán cà phê
>> Bắt hung thủ giết 2 mẹ con chủ quán cà phê
>> Nghi can cắt cổ chủ quán cà phê từng 5 lần đào ngũ
>> Nghi can giết chủ quán cà phê là binh nhì
>> Bắt nghi can cắt cổ nữ chủ quán cà phê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.