Mỹ ném bom xuống công viên hải dương Úc

22/07/2013 03:20 GMT+7

AP hôm qua dẫn thông báo từ Hạm đội 7 của Mỹ cho hay 2 chiến đấu cơ AV-8B Harrier buộc phải thả 4 quả bom không kíp nổ xuống công viên hải dương rặng san hô Great Barrier của Úc do trục trặc khi diễn tập.

Vụ việc xảy ra ngày 16.7 nhưng đến nay mới được công bố. Theo kế hoạch trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Mỹ - Úc mang tên Talisman Sabre, 2 máy bay trên sẽ thả bom xuống một một hòn đảo Úc nhưng bất ngờ nhận lệnh hủy bỏ vì lý do chưa được xác định.

Do máy bay không đủ nhiên liệu và không thể hạ cánh khi còn mang bom nên các phi công cố gắng thả chúng xuống địa điểm cách Great Barrier khoảng hơn 50 m để giảm thiểu nguy cơ thiệt hại cho hệ thống đá ngầm san hô lớn nhất thế giới này. Không có quả bom nào phát nổ và nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Trọng Kha

>> Tư lệnh Hạm đội 7 Mỹ cảnh báo nguy cơ sử dụng vũ lực ở châu Á
>> Soái hạm của Hạm đội 7 Mỹ tiến vào biển Đông
>> Tàu chỉ huy Hạm đội 7 Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng
>> Chỉ huy hạm đội 7 Mỹ cảnh báo về sai lầm chiến thuật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.