Truy tố cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ rút tiền tỉ

21/07/2013 03:00 GMT+7

Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hằng (47 tuổi), nguyên Trưởng phòng Giao dịch Nguyễn Khánh Toàn thuộc Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) - chi nhánh Thăng Long cùng với 3 đồng phạm Phạm Hồng Danh, Trịnh Thị Thanh Thủy (nguyên kế toán) và Trần Ngọc Sơn (nguyên thủ quỹ phòng giao dịch) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ ngày 28.11.2009 đến 24.2.2011, lợi dụng việc được phân công làm trưởng phòng giao dịch, Lê Minh Hằng đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền lập 39 hợp đồng cho vay khống và mang sổ tiết kiệm khống lấy từ thẻ lưu sổ tiết kiệm của ngân hàng làm tài sản cầm cố. Sau khi kế toán và thủ quỹ phòng giao dịch ký vào hồ sơ cho vay, Hằng lấy lý do khách hàng là người quen của mình để ký tên khách hàng vay tiền vào hồ sơ xin vay rồi rút tiền từ thủ quỹ. Bằng thủ đoạn này, Hằng chiếm đoạt trên 11 tỉ đồng của ngân hàng.

Sau khi ngân hàng kiểm tra đột xuất phát hiện sự việc, Hằng nghỉ việc và bỏ trốn, sau đó ra đầu thú tại cơ quan công an.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.