Thai phụ dùng thuốc động kinh, con dễ bị tự kỷ

21/07/2013 08:29 GMT+7

(TNO) Nghiên cứu mới cho thấy những trẻ mà mẹ dùng thuốc chống động kinh khi mang thai thì tăng nguy cơ phát triển bệnh tự kỷ.

(TNO) Nghiên cứu mới cho thấy những trẻ mà mẹ dùng thuốc chống động kinh khi mang thai thì tăng nguy cơ phát triển bệnh tự kỷ, theo Telegraph.

Đó là kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Gyri Veiby thuộc Bệnh viện Trường đại học Haukeland tại Bergen, Na Uy.

Nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu về 100.000 trẻ tại Na Uy để kiểm tra sự phát triển về mặt vận động (chẳng hạn như bò, đi), kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng xã hội và tìm kiếm những đặc điểm của bệnh tự kỷ.

Có 333 trẻ có mẹ dùng thuốc chống động kinh trong thời kỳ mang thai.

Khi được 18 tháng tuổi, những trẻ phơi nhiễm với thuốc chống động kinh lúc còn trong tử cung của mẹ thì khả năng vận động kém phát triển hơn và có những đặc điểm của bệnh tự kỷ.

Khi trẻ được 3 tuổi, nguy cơ phát triển các đặc điểm của bệnh tự kỷ tăng lên gấp bốn lần.

Tuy nhiên cần phải nghiên cứu thêm làm thế nào mà thuốc chống động kinh lại ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai, nhóm nghiên cứu cho hay.

Đức Trí

>> Thai phụ thiếu ngủ, sinh con nhẹ cân
>> Đẩy lùi mùi hôi ở thai phụ
>> Thai phụ hút thuốc, con gái dễ béo phì
>> Tai nạn giao thông, một thai phụ tử vong
>> Thai phụ hút thuốc, con trai "yếu" khi trưởng thành
>> Nguy cơ tự kỷ ở trẻ thụ tinh trong ống nghiệm
>> Xét nghiệm nhau thai có thể phát hiện tự kỷ
>> Can thiệp sớm giúp trẻ tự kỷ phát triển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.