Israel đồng ý thả tù nhân Palestine

21/07/2013 03:15 GMT+7

Chính phủ Israel hôm qua tuyên bố đồng ý thả tù nhân Palestine để nối lại đàm phán hòa bình giữa hai bên, vốn đã bế tắc 3 năm.

Chính phủ Israel hôm qua tuyên bố đồng ý thả tù nhân Palestine để nối lại đàm phán hòa bình giữa hai bên, vốn đã bế tắc 3 năm.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng phụ trách vấn đề chiến lược Israel Yuval Steinitz nói rõ nước này đang chuẩn bị thả một số tù nhân Palestine “nặng ký”, bị giam từ 3 đến 10 năm, và việc này sẽ tiến hành từng giai đoạn nhưng không cho biết con số cụ thể. Tuy nhiên, ông Steinitz tuyên bố Israel không thể chấp nhận yêu cầu của Palestine về đường biên giới cho nhà nước tương lai của họ trước khi đàm phán bắt đầu. Động thái mới được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo Israel và Palestine đã nhất trí nối lại đàm phán, nhưng cả hai cần phải nỗ lực thêm về ngoại giao.

Minh Trung

>> Israel tự làm rơi máy bay không người lái
>> Israel bóng gió chuyện tấn công Iran
>> Thổ Nhĩ Kỳ cho Israel mượn đường tấn công Syria?
>> Nghi án tên lửa Israel tấn công Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.