Đánh chết người vì cự cãi ở cây xăng

21/07/2013 18:10 GMT+7

(TNO) Ngày 21.7, Công an H.Giá Rai (Bạc Liêu) đã bắt khẩn cấp Hà Thanh Huynh (32 tuổi, ngụ thị trấn Giá Rai, H.Giá Rai), nghi can trong vụ đánh chết người sau khi cự cãi ở một cây xăng trên địa bàn.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Giá Rai, tối 16.7, Huynh chở Tèo (chưa rõ họ tên thật và địa chỉ cư trú) đến một cây xăng ở ấp 2, thị trấn Giá Rai, H.Giá Rai để đổ xăng thì xảy ra cự cãi với ông Huỳnh Văn Nuôi (57 tuổi, ngụ ấp 2, thị trấn Giá Rai), nhân viên cây xăng.

Sau đó, Tèo dùng nón bảo hiểm đánh ông Nuôi tới tấp, làm bể kiếng trụ bơm cây xăng. Khi Huynh và Tèo định bỏ chạy thì ông Nuôi níu lại, đòi bồi thường.

Lúc này, Huynh xuống xe đánh vào mặt ông Nuôi làm ông Nuôi té xuống nền gạch, bất tỉnh. Ông Nuôi sau đó được đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Giá Rai cấp cứu nhưng đã tử vong vì chấn thương sọ não.

Nghe tin ông Nuôi tử vong, Tèo đã bỏ trốn, còn Huynh bị công an bắt giữ tại nhà.

Trần Thanh Phong

>> Xông vào nhà dân, đánh chết người
>> Mất bật lửa, đánh chết người
>> Bắt nhóm đánh chết người
>> Truy tố 4 bị can đánh chết người trong buồng giam
>> 5 bảo vệ phòng trà đánh chết người lãnh án
>> Bắt kẻ dùng cốc thủy tinh đánh chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.