Đánh bom xe hơi liên tiếp ở Iraq, 46 người chết

21/07/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Ít nhất 46 người thiệt mạng và trên 150 người bị thương sau hàng loạt vụ đánh bom xe hơi làm rung chuyển các con đường ở thủ đô Baghdad (Iraq) vào ngày 20.7.

(TNO) Ít nhất 46 người thiệt mạng và trên 150 người bị thương sau hàng loạt vụ đánh bom xe hơi làm rung chuyển các con đường ở thủ đô Baghdad (Iraq) vào ngày 20.7.

Những vụ đánh bom xe hơi xảy ra tối 20.7 (giờ địa phương), thời điểm nhiều người đổ ra đường mua sắm và ngồi tại các quán cà phê sau gần một ngày nhịn ăn, chỉ được ăn vào buổi tối trong dịp tháng chay Ramadan của Hồi giáo (10.7 - 8.8), theo hãng tin RIA Novosti.

Các vụ đánh bom xe hơi này nhắm vào khu vực Jididayh, Karrada, Baiyaa, Shurta, Tobchi và Zafaraniyah, những nơi tập trung nhiều người Hồi giáo dòng Shiite ở Baghdad.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ đánh bom xe hơi này.

Hồi tháng 5.2013, trên 70 người thiệt mạng sau hàng loạt vụ đánh bom nhắm vào các khu chợ, nơi tập trung nhiều người Hồi giáo dòng Shiite ở Baghdad.

Phúc Duy

>> Thánh địa Phật giáo bị đánh bom
>> Đập tan âm mưu đánh bom ngày Quốc khánh Canada
>> Hàng trăm người sơ tán vì đe dọa đánh bom ở khắp Ba Lan
>> Đánh bom đẫm máu xe buýt chở nữ sinh, 25 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.