Cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch

20/07/2013 03:10 GMT+7

Sau 3 ngày được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi phẫu thuật nối động mạch, tĩnh mạch đùi bên phải, đến chiều 19.7, sức khỏe cháu Huỳnh Tấn Chung (12 tuổi, ở xã Bình Hòa, H.Bình Sơn) đã hồi phục, chân phải cử động được.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi phẫu thuật nối thành công động mạch, tĩnh mạch cho bệnh nhi. Sáng 17.7, do bị tai nạn giao thông, chân phải cháu Chung bị dập nát, vết thương dài hơn 50 cm, bị toét rộng, đứt cả động mạch lẫn tĩnh mạch đùi, trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã cứu sống 2 bệnh nhân Nguyễn Hiệp (ở H.Bình Sơn) và Nguyễn Thị Tuyết (ở H.Đức Phổ). Hai bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng mất máu nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Trong đó, bệnh nhân Hiệp bị gãy xương cẳng chân, đứt động mạch, tĩnh mạch đùi bên phải, mạch và huyết áp đều bằng 0. Các bác sĩ kịp thời nối động mạch, tĩnh mạch, truyền 18 đơn vị máu, cứu sống bệnh nhân Hiệp.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.