Cận cảnh địa ngục trần gian tại Somalia

20/07/2013 15:15 GMT+7

(TNO) Tồi tệ hơn Congo, Sudan, Nam Sudan, Chad, Yemen và Afghanistan, Somalia là quốc gia có điều kiện sống thảm hại nhất thế giới trong năm 2013, theo bình chọn thường niên của tổ chức phi chính phủ Global Fund For Peace và tạp chí uy tín Foreign Policy (Mỹ).

(TNO) Tồi tệ hơn Congo, Sudan, Nam Sudan, Chad, Yemen và Afghanistan, Somalia là quốc gia có điều kiện sống thảm hại nhất thế giới trong năm 2013, theo bình chọn thường niên của Tổ chức phi chính phủ Global Fund For Peace và tạp chí uy tín Foreign Policy (Mỹ).

Sự quản lý yếu kém của chính phủ, nạn đói, dịch bệnh, hải tặc và xung đột quân sự đã khiến quốc gia châu Phi này liên tục đứng đầu danh sách nói trên kể từ năm 2008, trang tin Business Insider (Mỹ) cho hay.

 
Thống kê từ Liên Hiệp Quốc cho biết, tính từ năm 2010 đến năm 2012, nạn đói đã cướp đi sinh mạng của 260.000 người Somalia 

 
1/3 trẻ em dưới 5 tuổi tại Somalia suy dinh dưỡng

 
Cứ mỗi 1.000 trẻ em, thì có 180 đứa bé không sống quá 5 tuổi

 
Xung đột giữa các bộ tộc và nội chiến đã gây ra tình trạng thiếu hụt thực phẩm, trong khi các phe nhóm vũ trang thì tích cực tàng trữ lương thực

 
Tuổi thọ người dân Somalia không quá 51

 
Đất nước nghèo khổ nhưng chỉ có vỏn vẹn 14,6% phụ nữ Somalia được cung cấp các biện pháp tránh thai. Trung bình một phụ nữ Somalia đẻ đến 6 đứa con và cứ 100.000 ca sinh nở thì có 1.000 thai phụ tử vong vì điều kiện y tế thiếu thốn

 
 Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Somalia bao gồm gia súc, chuối, da động vật, cá, than và sắt vụn 

 
Tuy nhiên, chủ nghĩa khủng bố cũng được cho là một “mặt hàng xuất khẩu” của Somalia

 
 Al-Shabaab, tổ chức khủng bố hung hãn nhất tại Somalia, có liên hệ với Al Qaeda 

 
Liên minh châu Phi (AU) từng gửi một lực lượng gìn giữ hòa bình đến Somalia vào năm 2007. Nhưng bạo lực vẫn liên tục bùng nổ, với sự tham gia của các bộ tộc, các nhóm phiến quân trong nước lẫn nước ngoài và các lực lượng Hồi giáo cực đoan

 
Somalia còn được cả thế giới biết đến như đất nước của hải tặc 

 
Tại Somalia, chỉ có 29% dân số có nước uống được để dùng

 
Chỉ có khoảng 40% thiếu niên ở độ tuổi 15 biết đọc và viết, trong khi 49% trên tổng số trẻ em tại Somalia tham gia vào lực lượng lao động của cả nước 

Hoàng Uy
Ảnh: Reuters

>> Nạn đói ở Somalia khiến gần 258.000 người chết
>> Somalia mở đường hoàn lương cho cướp biển
>> Văn phòng Thủ tướng Somalia bị đánh bom, 6 người chết
>> Phiến quân Somalia quyết định xử tử tù binh Pháp
>> Pháp đổ quân vào Mali, Somalia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.