Trường ĐH đầu tiên ở TP.HCM công bố điểm thi

19/07/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Chiều nay 19.7, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Thăng Long, ĐH dân lập Hải Phòng đã công bố điểm thi. Trước đó, ĐH Thủy lợi, ĐH Xây dựng Miền Tây cũng đã công bố điểm thi.

(TNO) Chiều nay 19.7, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã công bố điểm thi.

>> Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ 2013
>> Trường ĐH đầu tiên công bố điểm thi
>> ĐH phía nam đầu tiên công bố điểm thi
>> Đáp án các môn thi khối A, A1 của Bộ GD-ĐT
>> Đáp án các môn thi khối B, C và D của Bộ GD-ĐT
>> Đáp án các môn thi khối A, B, C và D cao đẳng

Theo đó, thủ khoa của trường năm nay là thí sinh Võ Thùy Phương Ngân (SBD 7771), thi vào ngành công nghệ thực phẩm (khối A). TS Ngân đạt tổng điểm là 26,5; trong đó môn hóa đạt 10 điểm, toán 9 điểm và lý được 7,5 điểm.

Trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tuyển 3.480 chỉ tiêu ĐH và 300 chỉ tiêu CĐ. Trường xét tuyển bậc CĐ trên kết quả thi ĐH.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết thí sinh muốn phúc khảo có thể nộp đơn từ ngày 22.7 đến 9.8.2013. Trường không nhận chấm phúc khảo môn năng khiếu vẽ trang trí màu nước đối với các thí sinh thi khối V.

Ngày 24.8, trường sẽ công bố kết quả phúc khảo.

Chiều cùng ngày, ĐH Thăng Long, ĐH dân lập Hải Phòng cũng đã công bố điểm thi.

Hiện đã có 5 trường công bố điểm thi.

Thanh Niên Online sẽ cập nhật liên tục điểm thi để phục vụ bạn đọc. Mời bạn đọc tra cứu điểm thi tại đây.

Các trường ĐH-CĐ đã công bố điểm thi

6. ĐH dân lập Hải Phòng
5. ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
4. ĐH Thăng Long
3. ĐH Xây dựng Miền Tây
2. ĐH Thủy lợi (cơ sở 2)
1. ĐH Thủy lợi

Điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính Marketing sẽ tăng

Chiều nay, PGS.TS Hoàng Trần Hậu, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính Marketing, cho biết trường đã hoàn tất công tác chấm thi và nhập điểm. Năm nay trường có 2 thủ khoa khối A cùng đạt 26 điểm.

Theo thống kê sơ bộ, điểm thi năm nay cao hơn năm trước.

Tính từ mức 13,5 điểm trở lên thì toàn trường có xấp xỉ 11.000 thí sinh đạt được trong tổng số hơn 17.500 thí sinh dự thi.

Tính riêng mức điểm từ 17 trở lên, toàn trường có khoảng 5.500 thí sinh.

Theo PGS.TS Hậu, dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn khoảng 1 đến 1,5 điểm so với năm ngoái. Nếu mức điểm chuẩn của trường năm 2012 dao động từ 16 đến 17, thì năm nay sẽ từ 17 đến 18 điểm tùy ngành.

Dự kiến sáng mai 20.7, Trường ĐH Tài chính Marketing sẽ công bố điểm thi.

Hà Ánh

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.