Kết quả phiếu tín nhiệm của HĐND một số tỉnh

19/07/2013 01:52 GMT+7

Ngày 18.7, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Bình đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lương Ngọc Bính có số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất với 39 phiếu (chiếm 78,0%), tiếp theo là Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Hương với 38 phiếu. Trong khi đó, có 3 lãnh đạo cùng có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều (6 phiếu) là: Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trương An Ninh, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức danh do HĐND bầu. Ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh, có phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất (88,46%); tiếp theo là ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (84,62%). Hai người có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất là ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh và ông Huỳnh Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Tài chính, đều với 6/49 phiếu.

HĐND tỉnh Quảng Ninh hôm qua công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh do HĐND bầu. Theo đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Long có số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất với 64 phiếu, chiếm tỷ lệ 90,14%. Người có nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” nhất là ông Nguyễn Minh Thiết, Giám đốc Sở Nội vụ với 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 21,13%.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.