Interpol tịch thu 133 triệu USD hàng giả

20/07/2013 03:00 GMT+7

Hơn 6.000 người đã bị bắt giữ và hàng giả trị giá gần 133 triệu USD bị tịch thu trên khắp thế giới trong chiến dịch truy quét hàng giả của Interpol suốt 2 tháng.

Theo AP hôm qua, chiến dịch diễn ra trong tháng 5 và 6 với sự phối hợp của chính quyền nhiều nước châu Mỹ, châu Phi, châu Âu và châu Á. Tại châu Á, lực lượng chức năng đã đóng cửa 21 cơ sở của 8 băng nhóm chuyên sản xuất dầu gội đầu và kem đánh răng giả ở Trung Quốc.

Hơn 400 người tại Thái Lan bị bắt do liên quan đến quần áo và DVD giả trong khi tại Việt Nam, Interpol bắt 1 người liên quan đến các mặt hàng điện tử giả trị giá 6 triệu USD.

Ở những khu vực khác, lực lượng chức năng phát hiện 1 nhà máy làm thuốc lá giả ở Ukraine, 1 nhà xưởng tại Peru chuyên gắn mác chính hiệu lên động cơ giả của Trung Quốc và 94.000 chai bia dỏm ở Chile.

Trùng Quang

>> Mỹ, châu Âu triệt phá 328 website bán hàng giả
>> Cơ sở sản xuất hàng giả quy mô lớn
>> Bất lực chống hàng gian, hàng giả?

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.