Chém người vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật

20/07/2013 03:05 GMT+7

Theo đơn kêu cứu của gia đình ông Trần Châu Tuấn (61 tuổi, ngụ tại 428 Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM), sáng 1.2.2013, ông phát hiện chiếc xe 3 bánh trị giá hơn 100 triệu đồng của mình bị mất trộm.

Đến sáng 3.1, Ngô Trọng Trí (sinh năm 1978, tạm trú tại P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cùng làm nghề chạy xe ba bánh, đến gặp ông Tuấn ngỏ ý cho chuộc xe với mức giá 40 triệu đồng. Sau khi thương lượng, hai bên đồng ý với mức 32 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Tuấn âm thầm báo cho Công an P.14, Q.Gò Vấp (nơi xảy ra vụ mất trộm xe).


Vợ chồng ông Tuấn bức xúc trình bày với phóng viên - Ảnh: Sơn Hải
 

Chiều 3.1, khi hai bên đang gặp nhau để giao tiền thì công an xuất hiện đưa Trí về phường lập biên bản. Tuy nhiên, cho rằng không đủ chứng cứ để xử lý nên công an phường chỉ hòa giải rồi khuyên ông Tuấn làm đơn bãi nại và ông đã đồng ý. Ngay tối 3.1, khoảng 22 giờ, Trí đem chiếc xe đến trả lại cho ông Tuấn nhưng từ đó liên tục hăm dọa gia đình ông.

Đến ngày 26.4, ông Tuấn và Trí lại gặp mặt nhau rồi có lời qua tiếng lại. Lập tức, Trí gọi điện thoại kêu thêm 3 người khác cầm gậy và 2 cây mã tấu đến chém xối xả ông Tuấn lẫn 2 con của ông là Trần Quốc Trường và Trần Thị Sinh. Kết quả ông Tuấn và anh Trường bị thương nặng. Vụ việc đã được Công an Q.Gò Vấp tiến hành lấy lời khai và thụ lý gần 3 tháng nay nhưng Trí vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.


Đối tượng Trí vẫn ung dung, ảnh chụp 15 giờ chiều 18.7 tại một vựa cây cảnh trên đường Phan Huy Ích - Gò Vấp - Ảnh: Sơn Hải
 

Chiều 18.7, trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an Q.Gò Vấp, cho biết: “Công an đã tiến hành giám định thương tật và xác định ông Tuấn bị thương tật 19%, anh Trường bị thương tật 17%. Sở dĩ vụ việc bị kéo dài là do phải tiến hành giám định thương tật mất nhiều thời gian. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án về hành vi cố ý gây thương tích và đang tiến hành các bước điều tra theo pháp luật hình sự”.

Hiện nay, gia đình nạn nhân vô cùng hoang mang vì đối tượng chém mình không bị xử lý mà còn có thái độ thách thức, hăm dọa. Nếu cơ quan chức năng không nhanh chóng xử lý dứt điểm vụ việc, e rằng sẽ có thêm hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Sơn Hải

>> Hai vụ chém người, cướp xe táo tợn
>> Chém người, cướp xe máy táo tợn trên phố
>> Bắt khẩn cấp 3 đối tượng chém người
>> Chém người trong gia đình, đòi chém cả công an
>> Tăng án các đối tượng xách dao chém người
>> Vợ chủ tịch xã đánh ghen, chém người giữa chợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.