Nghi án giết phụ nữ cướp vàng, vứt xác xuống sông

18/07/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 18.7, một số người dân xã Quảng Đông, TP.Thanh Hóa đã phát hiện xác một phụ nữ trôi trên sông Cái (đoạn gần nghĩa trang chợ Nhàng, TP.Thanh Hóa).

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường cùng với người dân vớt xác người phụ nữ lên bờ.

Nạn nhân sau đó được xác định là bà Đỗ Thị Oanh (48 tuổi, ngụ tại phố Tống Duy Tân, P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa).

Tại hiện trường cho thấy, phía gáy cổ của bà Oanh có một vết thâm khá lớn, nghi do bị đập bởi một vật cứng. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của và Oanh.

Đoạn sông nơi người dân phát hiện xác chị Oanh
Đoạn sông nơi người dân phát hiện xác bà Oanh 

Trước đó, vào khoảng 23 giờ khuya 17.7, bà Oanh rời khỏi đi thể dục buổi tối như thường lệ. Khoảng 2 giờ sáng 18.7, vẫn không thấy bà Oanh về, gia đình đã gọi điện hỏi thăm người thân cũng như một số bạn bè, nhưng vẫn không có tin tức gì.

Ngay sau đó, gia đình đã đi tìm bà Oanh cho đến sáng nay thì nhận được hung tin. Theo người của bà Oanh,  trước khi ra khỏi nhà, nạn nhân có đeo nhẫn và lắc vàng ở tay. Tuy nhiên, khi xác nạn nhân được vớt lên, những tài sản trên đã không còn.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra vụ việc.

Tin, ảnh: Ái Châu

>> Phát hiện xác người trôi sông
>> Y án tử hình kẻ cắt cổ người yêu thả xác trôi sông
>> Phát hiện thi thể sinh viên trôi sông
>> Điều tra vụ xác chết trôi sông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.