Ai Cập có nội các lâm thời

18/07/2013 03:45 GMT+7

Theo AFP, nội các lâm thời Ai Cập vừa tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Cairo với hơn 30 thành viên. Phần lớn các bộ trưởng được Thủ tướng lâm thời Hazem Beblawi chọn là những chính trị gia tự do và nhà kỹ trị.

Đáng chú ý, Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) Abdel Fattah al-Sisi tiếp tục giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời kiêm nhiệm phó thủ tướng. Điều này cho thấy quân đội Ai Cập tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng trên chính trường. Tổ chức Anh em Hồi giáo, một trong những lực lượng chính trị - tôn giáo lớn của nước này, tuyên bố không công nhận nội các vừa được thành lập. Trong một diễn biến liên quan, những vụ đụng độ giữa người biểu tình ủng hộ tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi với cảnh sát từ ngày 15.7 đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng, 260 người bị thương và hơn 400 người bị bắt giữ.

Lan Chi

>> Cựu Tổng thống Ai Cập bị điều tra
>> Ai Cập sẽ điều tra hình sự cựu Tổng thống Morsi
>> Mỹ sẽ chuyển 4 chiếc F-16 cho Ai Cập
>> Ai Cập có thủ tướng mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.