Xét xử 14 bác sĩ "giúp" thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự

16/07/2013 15:30 GMT+7

(TNO) 14 bác sĩ Nga sẽ phải hầu tòa trước cáo buộc lạm quyền, nhận hối lộ để giúp hàng chục thanh niên Nga trốn nghĩa vụ quân sự.

Các vị bác sĩ, có khả năng lãnh 12 năm tù giam, đã nhận hối lộ tổng cộng 550.000 rúp (17.000 USD) từ 38 thanh niên ở vùng Ural từ năm 2005 đến năm 2010, hãng tin RIA Novosti dẫn thông cáo của Ủy ban Điều tra Nga ngày 15.7.

Sau khi nhận tiền, các bác sĩ làm giấy tờ giả mạo xác nhận các thanh niên này bị viêm loét dạ dày để được xét miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ủy ban Điều tra Nga cho hay tất cả 38 thanh niên này cũng sẽ bị xét xử tội đưa hối lộ và trốn nghĩa vụ quân sự.

RIA Novosti dẫn các số liệu chính phủ Nga cho thấy trong năm 2012, ước tính có 244.000 thanh niên Nga (tuổi từ 18-27) trốn nghĩa vụ quân sự bắt buộc kéo dài một năm.

Phúc Duy

>> Nhiều nước thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc
>> Đề nghị truy tố 4 đối tượng cản trở thực hiện nghĩa vụ quân sự
>> Vào tù vì trốn nghĩa vụ quân sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.