Phá đường dây gái gọi quá khổ

16/07/2013 17:05 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một tú bà 41 tuổi, đứng đầu đường dây gái gọi quá khổ và phục vụ tận nhà.

Bà Keiko Saito điều hành đường dây gái gọi quá khổ bao gồm 30 phụ nữ thừa cân, có người nặng đến 150 kg ở thủ đô Tokyo, chuyên phục vụ các khách làng chơi thích phụ nữ có ngực và mông “khủng”, theo AFP dẫn lời cảnh sát Nhật Bản.

Cảnh sát cho biết những ai có nhu cầu chỉ cần gọi điện đến Saito, bà sẽ điều ngay một cô gái gọi quá khổ đến phục vụ tại nhà hoặc khách sạn.

Bà Saito, từng là gái mại dâm, đã kiếm được khoảng 400 triệu yen (4 triệu USD) sau ba năm điều hành đường dây gái gọi quá khổ này.

Khai nhận với cảnh sát, bà Saito cho biết bà bắt đầu mở đường đây gái gọi quá khổ bởi vì ngày càng nhiều khách làng chơi thích phụ nữ có thân hình đồ sộ.

Theo AFP, mại dâm là bất hợp pháp ở Nhật Bản.

Phúc Duy

>> Phá đường dây gái gọi tại Đà Nẵng
>> Điều tra đường dây gái gọi sinh viên
>> Nữ giám đốc hành nghề "gái gọi
>> Bùng nổ xu hướng 'sugar daddy' - Kỳ 1: Bỏ tiền bao 'con gái nuôi
>> Bùng nổ xu hướng 'sugar daddy' - Kỳ 2: 'Con gái nuôi' mất cảm hứng với đàn ông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.