Nhật điều chiến đấu cơ theo dõi máy bay ném bom Nga

16/07/2013 08:05 GMT+7

(TNO) Đài tuyền hình NHK của Nhật Bản ngày 15.7 cho biết lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã điều những máy bay chiến đấu nhằm đáp trả lại vụ ba máy bay ném bom Nga bay gần không phận Nhật Bản tại khu vực quần đảo tranh chấp Nam Kuril mà Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phía bắc.

Hai máy bay ném bom Tu-95 của Nga di chuyển từ hướng bán đảo Triều Tiên bay dọc theo Biển Nhật Bản hướng đến phía bắc đảo Hokkaido của Nhật Bản. Một máy bay ném bom IL-20 bay quanh quần đảo tranh chấp Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc vào ngày 15.7, NHK dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Nhưng các quan chức Nhật cho NHK biết các máy bay ném bom của Nga không xâm phạm không phận của Nhật Bản.

Cũng trong ngày 15.7, RIA Novosti dẫn thông cáo Bộ Quốc phòng Nga cho biết ba máy bay ném bom Nga đang thực hiện sứ mạng bay huấn luyện, và hai máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc cùng sáu máy bay chiến đấu F-4J, F-15J và F-2A bám sát theo dõi ba máy bay này.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định sứ mạng bay huấn luyện được tiến hành nghiêm túc theo luật quốc tế và diễn ra tại vùng biển quốc tế, theo RIA Novosti.

Nga tiến hành cuộc tập trận kéo dài từ ngày 12-20.7 nhằm kiểm tra năng lực tham chiến của lực lượng quân đội nước này tại khu vực Viễn Đông của Nga, với sự tham dự của 160.000 binh sĩ, 5.000 xe tăng và xe đặc chủng, 130 máy bay quân sự và 70 tàu chiến.

Theo RIA Novosti, Nga - Nhật chưa từng ký kết một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn nào kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2, bởi vì những căng thẳng quanh quần đảo tranh chấp Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc.

Phúc Duy

>> Nga tăng cường quân sự trên đảo tranh chấp với Nhật
>> Thủ tướng Nga “sắp thăm quần đảo Kuril”
>> Nga đề xuất trưng cầu dân ý về quần đảo Kuril

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.