Mỹ sẽ triển khai UAV mới tại Trung Đông

14/07/2013 12:15 GMT+7

(TNO) Một máy bay không người lái (UAV) mới do quân đội Mỹ thiết kế để triển khai ở châu Á sẽ được đưa sang Trung Đông.

(TNO) Một máy bay không người lái (UAV) mới do quân đội Mỹ thiết kế để triển khai ở châu Á sẽ được đưa sang Trung Đông.

Theo đài NHK của Nhật ngày 14.7, Hải quân Mỹ ban đầu định đặt căn cứ của UAV MQ-4C Triton ở đảo Guam để “phủ sóng” khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong nửa sau năm 2016.

Mỹ sẽ triển khai UAV mới tại Trung Đông
UAV MQ-4C Triton - Ảnh: Naval Technology

UAV trên được thiết kế như một phần của chiến dịch phòng thủ mà Tổng thống Obama từng nhấn mạnh sẽ đặt trọng tâm vào châu Á. Nhưng giới chức Hải quân Mỹ cho rằng việc triển khai UAV mới này sẽ đem lại hiệu quả cao hơn nếu ở Trung Đông.

Trung Đông đang trở nên bất ổn nghiêm trọng với cuộc xung đột kéo dài ở Syria, chính biến ở Ai Cập và những tham vọng hạt nhân của Iran.

Các quan chức Mỹ cho biết chiếc Triton sẽ được triển khai với Hạm đội 5, vốn đặt căn cứ tại Bahrain.

Chiếc Triton dài khoảng 15 m và có sải cánh 40 m. Nó có thể bay ở độ cao 18.000 mét trong 28 giờ và có khả năng phát hiện vật thể nhỏ cỡ một quả banh golf trên mặt đất.

Hải quân Mỹ ban đầu dự định triển khai loại UAV này tại châu Á - Thái Bình Dương để tăng cường giám sát các hoạt động trên biển của Trung Quốc.

Sự điều chỉnh trên cho thấy Trung Đông đang trở nên quan trọng hơn trong chiến lược phòng thủ của Mỹ.

Trùng Quang

>> Pakistan thỏa thuận ngầm với Mỹ về máy bay không người lái
>> Viettel: Sắp trình làng máy bay không người lái đầu tiên
>> FBI thừa nhận dùng máy bay không người lái giám sát ở Mỹ
>> Giao hàng bằng... máy bay không người lái
>> Máy bay không người lái tí hon "lì đòn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.