Giá kỷ lục của xe đua

14/07/2013 11:48 GMT+7

(TNO) Một chiếc xe Mercedes-Benz tham gia đua Thể thức 1 năm 1954 đã được bán với giá 29,6 triệu USD ở Anh, trở thành chiếc xe đắt nhất được bán tại một cuộc đấu giá.

(TNO) Một chiếc xe Mercedes-Benz tham gia đua Thể thức 1 năm 1954 đã được bán với giá 29,6 triệu USD ở Anh, trở thành chiếc xe đắt nhất được bán tại một cuộc đấu giá, theo thông báo của nhà đấu giá Bonham’s.

Đài CNBC đưa tin chiếc xe đã được bán hôm 12.7 trong cuộc đấu giá tại Lễ hội Tốc độ Goodwood diễn ra ở thành phố Chichester.

 
Chiếc xe đua của Mercedes-Benz - Ảnh: Motor Authority

Bonham’s cho biết giá thắng thầu là 26,45 triệu USD, nhưng cộng với tiền đặt trước để tham gia đấu giá của người mua, mức giá cuối cùng là 29,6 triệu USD.

Kỷ lục xe đắt nhất được bán đấu giá là một chiếc Ferrari 25o Testa Rossa Prototype năm 1957, vốn đem về 16,39 triệu USD tại cuộc đấu giá Pebble Beach 2011 của công ty Gooding & Company ở Mỹ.

Chiếc Mercedes nói trên, vốn từng tham gia 5 giải đua vô địch thế giới Grand Prix, đã được cho “về hưu” vào năm 1955.

Nó đã được đưa ra trưng bày tại các viện bảo tàng ở Đức và Pháp.

Khang Huy

>> Thêm một bản Apple I được đấu giá
>> Đấu giá tủ lạnh ướp xác
>> Kỷ lục tốc độ xe hơi điện đã bị phá
>> Kỷ lục chó sinh... 13
>> Kỷ lục tù nhân nhảy múa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.