20 chiến sĩ bị ngộ độc khi chữa cháy

13/07/2013 03:05 GMT+7

Liên quan tới vụ hỏa hoạn tại xưởng sản xuất củi ép, gỗ ép của Công ty đầu tư và sản xuất Nhiên Liệu Xanh (thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, H.Thường Tín, TP.Hà Nội), chiều 12.7, trung tá Đỗ Anh Quyến, Phó phòng Cảnh sát PCCC H.Thanh Trì, cho biết đơn vị đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.

Vụ cháy xảy ra lúc khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10.7. Bảo vệ xưởng cùng nhiều người dân đã gọi điện báo lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp, đồng thời dùng mọi biện pháp dập lửa. Sở Cảnh sát PCCC TP.Hà Nội đã điều 10 xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Do xưởng sản xuất củi ép, gỗ ép nằm liền với kho thuốc bảo vệ thực vật, nên khi chữa cháy có 20 cán bộ, chiến sĩ bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Đến 1 giờ ngày 11.7, vụ hỏa hoạn được khống chế. Theo trung tá Quyến, vụ cháy gây thiệt hại khoảng trên 100 triệu đồng; hiện các cán bộ, chiến sĩ bị ngộ độc đã hoàn toàn bình phục.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.