Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại ĐBSCL

12/07/2013 02:15 GMT+7

Chiều 11.7, tại TP.Long Xuyên (An Giang), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại diện nhiều bộ, ngành làm việc với 3 tỉnh sản xuất nông nghiệp trọng điểm: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp.

Thủ tướng nhấn mạnh khu vực ĐBSCL có lợi thế lớn nhất là sản xuất nông nghiệp, trong đó cây lúa và con cá tra là những mặt hàng chiến lược. Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển của cả 2 mặt hàng trên đang có chiều hướng đứng lại. Lợi nhuận, thu nhập người nông dân sụt giảm. Do đó, phải tái cấu trúc, chuyển đổi từ chiều rộng sang chiều sâu... Các giải pháp trước mắt cần thực hiện là rà soát lại việc tạm trữ lúa gạo, không để giá rớt xuống quá thấp; rà soát, cơ cấu lại nợ, tín dụng cho người nông dân trồng lúa, nuôi cá nhằm hỗ trợ thêm cho nông dân. Về lâu dài, đối với cây lúa, Chính phủ sẽ ban hành các chính sách về khuyến khích, phát triển cánh đồng mẫu lớn vì đây là mô hình phù hợp với sản xuất kiểu mới; xem xét lại việc cho vay mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp với cả máy sản xuất trong nước và có nguồn gốc nước ngoài... Về cá tra, phải gắn kết lại từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu, trong đó gắn kết bằng chính sách và lợi ích. Thống nhất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó có thể giảm diện tích sản xuất lúa hè thu, có thể không trồng lúa mà chuyển sang trồng các cây khác như ngô, đậu nành..., nhưng phải xem xét diện tích, thổ nhưỡng.

Nguyễn Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.