Sẽ thanh tra ngân hàng vượt trần tỷ giá

12/07/2013 01:54 GMT+7

Ngân hàng nào vượt trần quy định , bán USD hai giá sẽ bị thanh tra và xử lý nghiêm; đồng thời, tỷ lệ trạng thái ngoại hối hiện đang ở mức +-20% có thể giảm xuống +-10% để hạn chế kinh doanh, đầu tư ngoại tệ.

Đó là tuyên bố mạnh mẽ của NHNN tại cuộc họp chiều 11.7 với 14 ngân hàng thương mại lớn nhất hệ thống.

NHNN sẵn sàng “bơm” USD

Tại cuộc họp, NHNN tái khẳng định sẽ ổn định tỷ giá từ nay đến hết năm 2013, không điều chỉnh tăng hơn nữa. Đồng thời, trong những tháng còn lại năm nay, cơ quan này sẽ là người can thiệp cuối cùng trên thị trường, sẵn sàng bán USD cho các ngân hàng thương mại (NHTM) nếu có nhu cầu. 

Cũng tại cuộc họp này, 14 NHTM lớn đồng thuận cam kết giữ ổn định thị trường ngoại hối. Để giảm áp lực lên tỷ giá, các NHTM sẽ rút đơn xin mua ngoại tệ từ NHNN đã trình trước đó. Đối với thông tin phản ánh của Thanh Niên về tình trạng NH bán USD hai giá, lãnh đạo NHNN chủ trì hội nghị cho biết trong cuộc họp NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) phải chấp hành nghiêm quy định về ngoại hối, nếu không sẽ bị thanh tra và xử lý nghiêm khắc. Các NHTM phải nghiêm túc chấp hành cả trần lãi suất (LS) huy động VND, USD. Nếu các NHTM còn tái diễn tình trạng vượt trần, bán USD hai giá hoặc không tuân thủ trạng thái ngoại hối (hiện đang ở mức tối đa +-20% vốn tự có), thì NHNN sẽ giảm tỷ lệ trạng thái này xuống còn +-10%. “Các NHTM thông thường sử dụng trạng thái ngoại tệ theo quy định để kinh doanh, nếu vi phạm sẽ bị giảm xuống và như vậy thì hết cửa”, vị lãnh đạo này chia sẻ.

Lãnh đạo một NHTM cổ phần có tham dự cuộc họp cho biết thêm, NHNN cũng khẳng định sẽ phát hành thêm tín phiếu để hỗ trợ cho các NHTM hiện đang dư thừa thanh khoản, ứ đọng quá nhiều vốn VND. Tuy nhiên, trên thực tế công cụ này hiện nay không có nhiều tác dụng, vì NHNN chủ yếu phát hành tín phiếu kỳ hạn 1 tháng LS 3%/năm, kỳ hạn 6 tháng LS 5%/năm; trong khi trần LS huy động hiện đang ở mức 7%/năm, chưa kể các NHTM phải trích lập dự trữ bắt buộc và bảo hiểm tiền gửi. Do đó, ngày 10.7, dù NHNN bán ra tín phiếu không nhiều, chỉ hơn 6.000 tỉ đồng, nhưng rất ít TCTD mua; trong ngày 11.7 NHNN bán 10.000 tỉ đồng, các NH chỉ mua 6.000 tỉ đồng. 

Sẽ thanh tra ngân hàng vượt trần tỷ giá
Giá USD hôm qua đã hạ nhiệt sau các cam kết can thiệp mạnh mẽ của NHNN - Ảnh: Ngọc Thắng

USD hạ nhiệt

Giá ngoại tệ trên thị trường liên NH và thị trường tự do ngày 11.7 tiếp tục giảm từ 40 - 50 đồng/USD sau thông tin NHNN tuyên bố sẵn sàng can thiệp mạnh thị trường. Sáng 11.7, giá USD trên thị trường liên NH ở khoảng 21.300 - 21.350 đồng/USD, giá USD tự do còn khoảng 21.550 - 21.600 đồng/USD. Đến chiều, khi cuộc họp giữa NHNN với các NHTM diễn ra, giá USD trên thị trường liên NH giảm thêm 100 đồng/USD, còn khoảng 21.200 - 21.246 đồng/USD; giá USD tự do giảm thêm 20 đồng/USD, còn 21.530 - 21.580 đồng/USD. Giao dịch ngoại tệ của các NH trên thị trường ngoại tệ liên NH đã sôi động trở lại. Không còn tình trạng găm giữ ngoại tệ như các ngày qua.

Hệ thống NH vẫn giữ nguyên giá mua - bán ngoại tệ so với ngày 10.7. Chẳng hạn tại Eximbank, BIDV, ACB giá mua - bán USD ở mức 21.220 - 21.246 đồng/USD; Vietcombank ở mức 21.230 - 21.246 đồng/USD…  Đến chiều ngày 11.7, giá mua USD của các  NH giảm nhẹ 10 đồng/USD, còn 21.210 đồng/USD. 

Chênh lệch giá vàng còn 4,4 triệu đồng/lượng

Giá USD ngày 11.7 giảm đã tác động phần nào đến giá vàng. Giá vàng thế giới cùng ngày tăng 33 USD/ounce (tương đương 800.000 đồng/lượng), lên 1.286 USD/ounce. Giá vàng miếng SJC chỉ tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng so với ngày 10.7, giá mua - bán là 37,1 - 37,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước rút ngắn còn 4,4 triệu đồng/lượng. Trong ngày 11.7, NHNN đã bán ra 26.000 lượng vàng. 15 đơn vị gồm NH và doanh nghiệp mua số vàng này với mức giá thấp nhất 37,48 triệu đồng/lượng, cao nhất 37,73 triệu đồng/lượng.

Trong một động thái khác, NHNN cũng vừa có công văn chỉ đạo một số NHTM thực hiện các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn thực hiện nhận giữ hộ vàng của khách hàng theo quy định. Theo đó, khi NHTM chưa được cấp phép các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, bao gồm cả dịch vụ giữ hộ vàng và còn số dư các khoản vàng giữ hộ của khách hàng tại thời điểm ngày 5.7.2013 thì được tiếp tục giữ các khoản vàng giữ hộ đó cho tới khi đến hạn thanh toán; NHTM được xem xét gia hạn các khoản giữ hộ vàng này theo đề nghị của khách hàng; không được phép nhận mới các khoản giữ hộ của khách hàng cho tới khi NHNN cấp phép.

Anh Vũ - Thanh Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.