Mỹ tiếp tục thử nghiệm thành công X-47B

12/07/2013 01:05 GMT+7

Hải quân Mỹ lần đầu tiên cho hạ cánh thành công máy bay không người lái (UAV) X-47B lên một tàu sân bay đang di chuyển ngoài khơi bang Virginia, theo AFP ngày 11.7.

Chiếc X-47B xuất phát từ căn cứ Patuxent River ở bang Maryland và mất khoảng 60 phút để bay tới tàu sân bay USS George H.W.Bush cách bờ biển Virginia chừng 112 km. Đến nơi, UAV bung ra một cái móc để móc vào dây hãm đà rồi giảm tốc độ, tương tự các máy bay thông thường khác.

Đây là lần thử nghiệm thành công mới nhất của X-47B sau khi đã thử cất cánh từ tàu USS George H.W.Bush hồi tháng 5. Như vậy, Mỹ đang tiến gần hơn đến khả năng triển khai UAV chiến đấu từ mọi địa điểm trên thế giới.

Với tầm bay gần 4.000 km, X-47B có thể được lập trình trước để hoàn toàn tự động. Theo trang tin Naval-technology.com, mỗi chiếc UAV này có giá khoảng 813 triệu USD và được trang bị hệ thống do thám hiện đại, tên lửa, bom tự hành...

Lê Loan

>> UAV “khủng” lần đầu tiên đáp xuống tàu sân bay Mỹ
>> Viettel sẽ thử nghiệm UAV quân sự “toàn diện”
>> Pháp sắp đạt thỏa thuận mua UAV của Mỹ
>> Mỹ phóng UAV chiến đấu từ tàu sân bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.